Lầu Năm Góc có thể đã định giá nhầm vũ khí viện trợ cho Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 19/05/2023 12:06:09 +07:00
(VTC News) -

Theo Lầu Năm Góc, 'sự không nhất quán trong cách định giá thiết bị' có thể đã khiến họ gửi nhiều vũ khí hơn đến Kiev.

Lầu Năm Góc đã đánh giá quá cao giá trị của đạn dược, tên lửa và các thiết bị khác mà họ gửi tới Ukraine, ở mức khoảng 3 tỷ USD, một sai lầm có thể dẫn đến việc buộc phải gửi thêm vũ khí.

Theo Guardian, hai quan chức quốc phòng Mỹ cấp cao cho biết lỗi này là kết quả của việc ấn định giá trị cao hơn thực tế so với vũ khí được lấy từ kho của Mỹ và sau đó được vận chuyển đến Ukraine.

Lầu Năm Góc có thể đã định giá nhầm vũ khí viện trợ cho Ukraine - 1

(Ảnh minh họa)

Một trong những quan chức quốc phòng cấp cao nói với Reuters: “Chúng tôi phát hiện ra sự mâu thuẫn trong cách đánh giá các thiết bị mà chúng tôi đã cung cấp” cho Ukraine. Các nguồn tin cho biết Quốc hội đang được thông báo về việc điều chỉnh này.

Cụ thể, trong hạch toán của mình, Lầu Năm Góc đã sử dụng chi phí thay thế để định giá viện trợ vũ khí, thay vì giá trị của vũ khí khi nó được mua và khấu hao, các quan chức quốc phòng cấp cao cho biết.

Kể từ tháng 8/2021, Mỹ đã gửi số vũ khí trị giá khoảng 21,1 tỷ USD cho Ukraine từ kho dự trữ của nước này. Việc thay đổi định giá thiết bị có thể khiến việc chính quyền Biden yêu cầu Quốc hội cấp thêm ngân sách cho Ukraine bị chậm lại, khi cuộc chiến trần nợ ngày càng gay gắt.

Sự thay đổi của Bộ Quốc phòng trong việc đánh giá chi phí vũ khí gửi đến Ukraine là một sai lầm lớn. Hậu quả của nó là đánh giá thấp nhu cầu trong tương lai của các đồng minh châu Âu của chúng ta", Thượng nghị sĩ Roger Wicker của Mississippi, đảng viên Cộng hòa trong ủy ban quân vụ Thượng viện, cho biết. 

Hoa Kỳ đã gửi nhiều loại thiết bị tới Ukraine trong 37 gói “ủy quyền rút tiền của tổng thống”, bao gồm bệ phóng hệ thống tên lửa pháo cơ động cao (HIMARS), vũ khí chống tăng Javelin và hệ thống tên lửa đất đối không Patriot.

“Các quân chủng – lục quân, hải quân, không quân, thủy quân lục chiến – đang sử dụng giá thay thế hiện tại của mặt hàng này”, một trong những quan chức quốc phòng cấp cao cho biết.

Các quan chức quốc phòng cấp cao cho biết sẽ mất thời gian để tính toán các thiết bị trị giá hàng tỷ USD được gửi tới Ukraine.

Trong trường hợp đạn 155mm cho pháo Howitzer, trong đó hơn 1,5 triệu đã được gửi tới Ukraine, mỗi chiếc có giá khoảng 800 USD ngày nay. Tuy nhiên, chi phí thực tế của mỗi quả đạn pháo, được chuyển giao cho quân đội Mỹ hàng năm trong nhiều thập kỷ, có thể được tính trung bình với mức giá thấp hơn nhiều, một trong những quan chức quốc phòng cấp cao cho biết.

Phương Anh (Nguồn: The Guardian )
Bình luận
vtcnews.vn