Lật xe trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, tài xế xe hơi văng xuống đường thiệt mạng

Thời sựThứ Bảy, 30/03/2019 17:25:00 +07:00

Đang chạy trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, chiếc xe ô tô tông vào dải phân cách cứng giữa đường rồi lật nghiêng, khiến lái xe văng xuống đường thiệt mạng.

Chiều 30/3, thông tin với PV VTC News, ông Mai Văn Trường - Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 1 (Sở GTVT Quảng Ninh) cho biết, đầu giờ chiều cùng ngày, trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết và nhiều người bị thương.

55861105_130111308062720_652338006786572288_n

Chiếc xe bị lật nghiêng, hư hỏng nặng. (Nguồn FB Tuan Phan)

Cụ thể, khoảng 13h40', tại km 16+300 trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, xe ô tô 7 chỗ hiệu Ford Everest mang BKS 15A-42453 đang chạy hướng Hạ Long - Hải Phòng thì tông vào dải phân cách cứng.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe bị lật nghiêng, tài xế văng ra khỏi xe và thiệt mạng tại hiện trường, một số người khác ngồi trong xe cũng bị thương nặng.

55698516_130111331396051_4025934757941477376_n

Lái xe thiệt mạng tại hiện trường. (Nguồn FB Tuan Phan) 

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng kịp thời đến hiện trường điều tiết giao thông, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ông Trường cho biết thêm, lái xe được xác định là ông Nguyễn Sơn (SN 1969, ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Một số nạn nhân được người dân gần hiện trường đưa đi cấp cứu, hiện chưa xác định được đang cấp cứu tại những bệnh viện nào và số người bị thương là bao nhiêu.

Cũng trong chiều cùng ngày, trả lời PV VTC News, Đại tá Hoàng Quốc Văn - Trưởng Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, khi lực lượng Công an thị xã đến hiện trường thì chỉ thấy 1 nạn nhân thiệt mạng tại chỗ, không thấy người bị thương.

Theo nhận định ban đầu, có thể thời điểm xảy ra vụ tai nạn, có một số xe ô tô đi qua thấy những nạn nhân bị thương đã đưa đi cấp cứu khẩn cấp tại một số bệnh viện ở Hải Phòng hiện vẫn chưa xác định được, còn tại Quảng Ninh thì không có trường hợp nào đưa vào cấp cứu.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn