Lật xe tại Lào, 3 người Việt chết, 33 người bị thương

Thời sựChủ Nhật, 21/04/2013 11:30:00 +07:00

Chiếc xe chở đoàn khách du lịch Việt đi tour Lào - Thái đã bị lật xuống đèo khi đi qua tỉnh Bôlykhămxay (Lào).

Chiếc xe chở đoàn khách du lịch Việt đi tour Lào - Thái đã bị lật xuống đèo khi đi qua tỉnh Bôlykhămxay (Lào).

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 14h ngày 20/4 tại địa phận Lạc Xao, tỉnh Bôlykhămxay (Lào).

Thời điểm trên, chiếc xe ôtô chở 36 khách du lịch từ Sơn La và Hà sau khi dừng lại ăn cơm trưa ở thị trấn Lạc Xao, chiếc xe tiếp tục hành trình và đi được khoảng 20km thì bị lật úp xuống đèo.

Các nạn nhân hoảng loạn, đập vỡ cửa kính để thoát ra ngoài. Nhiều người bị thương nặng và bị bất tỉnh tại chỗ.

Các nạn nhân được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An để cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, có ít nhất 3 người chết và 33 người bị thương trong vụ tai nạn.

Nằm trên giường bệnh, ông Hà Tành (71 tuổi, trú tại thị trấn Phú Yên, Sơn La) bị chấn thương nặng nhớ lại:

'Sau khi ăn cơm trưa xong thì tôi và mọi người nằm ngủ. Khi xe bị lật tôi không nhớ gì, khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ sau khi bị tai nạn mọi người mới tỉnh dậy được'.

Bà Bai và ông Hà Tành 

May mắn thoát nạn trong vụ lật xe, bà Hà Thị Bai (71 tuổi) vợ ông Tành bị chấn thương ở vùng mặt, gãy tay.

Sau khi được cấp cứu, sức khỏe của bà Bai đã ổn định.

'Lúc đó tôi đang thiêm thiếp nằm ngủ thì nghe thấy tài xế người Lào hét lên, một lúc sau thấy chiếc xe chao đảo rồi lật nghiêng.

Bây giờ tôi cũng không nhớ là lúc tai nạn là do nguyên nhân gì', bà Bai nhớ lại.

Sáng ngày 21/4, các bệnh nhân vẫn đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Một số nạn nhân bị nặng đã được phẫu thuật còn lại đang điều trị tại nhiều khoa khác nhau trong bệnh viện.

Đến hơn 2h sáng nay, những nạn nhân cuối cùng của vụ tai nạn mới được chuyển hết đến bệnh viện.

Một số bệnh nhân bị thương nặng đã được chuyển lên tuyến trên tiếp tục theo dõi.






Theo Dântrí
Bình luận
vtcnews.vn