Lật xe khách 25 người thương vong: Mai Linh báo cáo gì?

Thời sựChủ Nhật, 09/06/2013 03:14:00 +07:00

(VTC News) - Công ty CP Vận tải Tốc hành Mai Linh đã có văn bản báo cáo Vụ Vận tải chi tiết lịch trình xe gây tai nạn khiến 25 người thương vong sáng 9/6.

(VTC News) - Công ty CP Vận tải Tốc hành Mai Linh đã có văn bản báo cáo Vụ Vận tải chi tiết lịch trình xe gây tai nạn khiến 25 người thương vong sáng 9/6.

Theo đó, vào thời gian trên, tài xế Phan Lưu điều khiển xe ô tô khách mang BKS 30X-8957  lưu thông trên QL 1A hướng từ Tam Kỳ về Đà Nẵng, khi tới đoạn đường tránh Vĩnh Điện (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) do tránh xe gắn máy nên bị lạc tay lái khiến xe bị lật xuống ruộng.

tai nạn giao thông, kinh hoàng, Mai Linh, tử vong
Hiện trường vụ tai nạn 

Theo dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, tốc độ xe lúc xảy ra tai nạn là 69 km /h. Trên xe chở 38 hành khách khởi hành lúc 17h ngày 08/06/2013 từ bến xe Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đi Đà Nẵng. Tuy nhiên, theo lời kể của nạn nhân Đỗ Thị Xuân Trang, gia đình có 5 người thân cùng đi trên chuyến xe định mệnh và con trai đầu tử nạn, con trai thứ hai của chị đang bị thương nằm cạnh, em ruột và cháu chị cũng phải cấp cứu, ngay trước khi xe xảy ra tai nạn đã dừng lại trả khách nên 3-4 người đã xuống xe.

Ghi nhận của báo Thanh niên tại bệnh viện, chị Đỗ Thị Xuân Trang (38 tuổi, trú TP.Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk) kể lại trong nước mắt, 5 người gồm chị cùng 2 con trai Đoàn Hải Nam (9 tuổi), Đoàn Anh Đức (6 tuổi), Đỗ Thị Diễm (em ruột thứ 4 của chị Trang) và Đỗ Minh Quân (cháu chị Trang) mua vé xe giường nằm hãng Mai Linh từ Buôn Ma Thuột đi Đà Nẵng với giá hơn 300.000 đồng/vé.

Cả gia đình đã chuẩn bị cho chuyến đi thăm em gái út của chị Trang là Đỗ Thanh Thúy tại TP.Đà Nẵng từ rất lâu. Đến nay khi các cháu nhỏ nghỉ hè gia đình mới lên đường. Mọi người lên xe lúc 17h chiều qua (8/6).

Theo lời kể đứt quãng bởi tiếng khóc của chị Trang, thì trước khi xảy ra tai nạn, 5 người nhà chị đang nằm ở giữa xe và xe vẫn chạy bình thường, không có dấu hiệu gì lạ cho đến khi xảy ra chấn động mạnh khiến chị Trang văng khỏi giường. Chị bò dậy trong tình trạng đầu óc choáng váng thì thấy hai con trai nằm chồng lên nhau.

Chị Đỗ Thị Xuân Trang khóc nức nở bên cạnh con trai Đoàn Anh Đức, cả hai mẹ con đều bị thương còn con trai đầu chị Trang là Đoàn Hải Nam đã tử vong trong vụ tai nạn này.

“Tôi thấy thằng Nam (con trai đầu của chị Trang) còn sống mà sao giờ chết rồi”, chị Trang nức nở.

Nghe con trai thứ hai là Đoàn Anh Đức gọi “mẹ ơi đau quá” do bị kẹp tay vào xe, chị Trang đỡ đầu Đức ôm vào lòng và kêu gào khản giọng nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ.


tai nạn giao thông, kinh hoàng, Mai Linh, tử vong
Bản đồ theo dõi hành trình xe ô tô khách mang BKS 30X-8957 

Theo thống kê ban đầu, vụ tai nạn làm 3 người chết, khoảng 26 người bị thương. 3 nạn nhân bị thương nhẹ đã xuất viện, còn 23 nạn nhân  đang được cấp cứu tại các bệnh viện.


Danh sách các nạn nhân xấu số gồm: Danh Thị Diệu Hiền (23 tuổi, trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc); Đoàn Thị Hải Nam (9 tuổi, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc) và Nguyễn Hoàng Vũ (34 tuổi, trú ở thành phố Đà Nẵng).
tai nạn giao thông, kinh hoàng, Mai Linh, tử vong
Theo phần mềm theo dõi, tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách ô tô khách mang BKS 30X-8957 lưu thông với vận tốc 69 km/h 

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban lãnh đạo Mai Linh Đà Nẵng đã cử cán bộ, nhân viên đến từng bệnh viện có nạn nhân  để chăm lo nạn nhân cũng như thanh toán các khoản viện phí phát sinh. Phương tiện đã được đưa về trụ sở công an, vụ việc do công an huyện Điện Bàn, tỉnh Quang Nam thụ lý.


Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.


Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn