Lật xe chở gỗ quý, quốc lộ rối loạn

Thời sựThứ Ba, 20/11/2012 12:54:00 +07:00

Do cua gấp, phần rơ moóc bất ngờ lật ngang, khiến cả rơ moóc và thùng xe đập xuống mặt đường, gỗ quý trên xe tràn khắp đường.

Sáng 20/11, trên quốc lộ 14B đoạn qua P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng), xảy ra vụ lật xe đầu kéo chở gỗ khiến giao thông rối loạn.

Vào khoảng 8 giờ 15 phút ngày 20/11, xe đầu kéo BKS 77H-9978 của Công ty TNHH Quỳnh Phương, kéo theo rơ moóc BKS 77R-0411 lưu thông trên đường Trường Chinh (quốc lộ 1A). Đến cầu vượt Hòa Cầm, P.Hòa Thọ Đông, thì tài xế cho xe đầu kéo vòng lên cầu để sang quốc lộ 14B, hướng lên Tây nguyên.

Hiện trường vụ lật xe 

Do cua gấp, phần rơ moóc bất ngờ lật ngang, khiến cả rơ moóc và thùng xe đập xuống mặt đường, rất may vào thời điểm trên không có người và phương tiện lưu thông bên cạnh xe đầu kéo nên không có thương vong.

Lực lượng kiểm lâm có mặt tại hiện trường xác định, hàng trăm phách gỗ xẻ tràn ra mặt đường cầu vượt Hòa Cầm, khoảng 60 mét khối gỗ hương, gỗ trắc (thuộc nhóm 1) có giấy tờ hợp lệ.

Sau tai nạn, giao thông qua cầu vượt Hòa Cầm và quốc lộ 14B bị tắc nghẽn một chiều, lực lượng Cảnh sát giao thông Q.Cẩm Lệ đã hướng dẫn các phương tiện chạy sang chiều còn lại.

Tuy nhiên do mật độ phương tiện xe cơ giới đông đúc đã khiến giao thông trên quốc lộ 14B rối loạn. Đến 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ vẫn chưa đưa được xe bị nạn ra khỏi khu vực.

Theo TNO
Bình luận
vtcnews.vn