Lật thuyền trên sông ở Hải Dương: Tìm thấy thi thể 2 bà cháu

Thời sựThứ Hai, 24/06/2019 17:59:00 +07:00

Sau hơn 18 giờ tìm kiếm, các lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể 2 bà cháu trong vụ lật thuyền trên sông Luộc (Tứ Kỳ, Hải Dương).

Liên quan đến vụ lật thuyền khiến 2 bà cháu mất tích lúc nửa đêm ở Hải Dương, chiều 24/6, ông Nguyễn Ngọc Sẫm – Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết, khoảng 15h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 bà cháu  tại cống An Thổ, đoạn qua xã Hà Thanh (huyện Tứ Kỳ).

Thi thể 2 nạn nhân được tìm thấy ở khu vực cách cống An Thổ khoảng 1km và trôi về phía xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà Trần Thị Quý (trú tại thôn 8 Đan Điền, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) và cháu Hoàng Thị Mỹ Hoa (SN 2012).

lat-thuyen-hai-ba-chau-mat-tich-1052168

Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 bà cháu mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Luộc. (Ảnh: Công Minh) 

Trước đó, 21h30 ngày 23/6, bà Quý cùng chồng là ông Hoàng Văn Đặng và cháu Hoa đang đi thuyền đánh cá trên sông Luộc thì thuyền bị lật. Ông Đặng tìm cách thoát khỏi vùng nước xoáy và bơi vào bờ, hô hoán nhờ mọi người giúp đỡ. Bà Quý và cháu Hoa bị nước cuốn trôi mất tích.

Được biết, vợ chồng ông Đặng làm nghề thuyền chài đánh cá nhiều năm trên sông. Trong số 4 người con thì người con gái thứ 3 Hoàng Thị Vui không may bị câm. Cháu Mỹ Hoa gặp nạn là con của chị Vui.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Hà Thanh thông tin cho Công an huyện Tứ Kỳ cùng cơ quan chức năng phối hợp với gia đình tìm kiếm tung tích các nạn nhân.

Nguyễn Huệ - Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn