Lật thuyền đua, vận động viên canoeing thiệt mạng ở Hải Dương

Thời sựThứ Sáu, 24/03/2017 08:25:00 +07:00

Thấy cơ thể mệt mỏi, vận động viên canoeing ngừng tập và chèo thuyền vào bờ, nhưng bất ngờ thuyền bị lật khiến nạn nhân thiệt mạng.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 23/3, em Phạm Gia Phái (SN 2002, trú tại xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), là vận động viên đua thuyền bị thiệt mạng trên hồ Bạch Đằng (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) trong khi đang tập luyện.

17500134_1478176122207290_1070184335_o

 Hồ Bạch Đằng (TP Hải Dương) nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 14h cùng ngày, em Phạm Gia Phái cùng các vận động viên môn canoeing của Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao dưới nước tập trung khởi động, tập luyện theo giáo án.

Tuy nhiên, em Phái xuống hồ Bạch Đằng chèo thuyền tập luyện được 3 vòng thì xin ngừng tập bởi lý do sức khỏe. Sau đó, Phái chèo thuyền về gần bờ thì bất ngờ thuyền bị lật và rơi xuống nước.

Khi phát hiện Phái bị ngã, đồng đội và lực lượng cứu hộ đã khẩn trương ứng cứu, nhưng em Phái đã thiệt mạng sau đó.

Video: 5 học sinh chết đuối thương tâm ở Nghệ An

Khải Phong - Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn