Lật tẩy thủ đoạn hai kẻ lưu manh chuyên cướp tài sản của người già, trẻ em ở Hải Dương

Pháp luậtThứ Hai, 22/07/2019 20:26:00 +07:00

Toàn và Dương nhắm tới phụ nữ, người già, trẻ em hoặc các đôi tình nhân tại các khu vực vắng để thực hiện nhiều vụ cướp tài sản ở tỉnh Hải Dương.

Ngày 22/7, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an TP Hải Dương vừa bắt giữ 2 kẻ côn đồ chuyên cướp tài sản trên các tuyến đường ở địa phương và các khu vực giáp ranh.

Thủ đoạn của chúng là dùng xe máy gắn BKS giả, đi lượn vòng các tuyến giao thông, các khu vực giáp ranh, nơi vắng vẻ, tìm kiếm phụ nữ, người già, trẻ em hoặc các đôi tình nhân để khống chế để cướp tài sản.

Hai kẻ côn đồ vừa bị bắt là Phạm Như Toàn (SN 1987) và Lê Văn Dương (SN 1986). Cả hai đều trú tại xã Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương. Tại cơ quan Công an, cả hai thừa nhận hành vi cướp tài sản của mình.

cuop giat tai san

 Phạm Như Toàn (bên phải) và Lê Văn Dương (bên trái) tại cơ quan công an.

Theo đó, khoảng 19h40 ngày 13/7, tại khu vực Cống Tiền Trung (phường Ái Quốc, TP Hải Dương), sau khi phát hiện Vũ Phương Thảo (SN 2002, ở Cẩm Thượng, TP Hải Dương) đi bộ một mình trên đê khu vực Cống Tiền Trung, Dương đi xe máy chở Toàn áp sát Thảo.

Sau đó, Toàn nhảy xuống xe dùng dao nhọn khống chế Thảo cướp đi 2 điện thoại di động Sam Sung, 2 thẻ nạp điện thoại mệnh giá 20.000 đồng/thẻ rồi cả hai lên xe tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận thông tin, đội Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Dương vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc. Toàn và Dương bị bắt khi đang đi bán 2 điện thoại mới cướp được.

Qua đấu tranh khai thác, Toàn khai nhận trước đó cùng với một số người khác thực hiện hành vi cướp tài sản tại một số huyện khác.

Toàn từng bị đưa đi giáo dục tại trường giáo dưỡng và trở về địa phương năm 2016. Cả Toàn và Dương có mối quan hệ phức tạp với các nhân vật hình sự ở huyện Thanh  Hà và một số khu vực lân cận.

Trước khi thực hiện hành vi, Toàn và Dương có sự bàn bạc tính toán kỹ lưỡng, thường xuyên mang dao hoặc vũ khí nguy hiểm để đi cướp tài sản.

Nguyễn Huệ - Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn