Lật tẩy tài xế taxi tự siết cổ rồi khai bị cướp

Pháp luậtThứ Sáu, 11/01/2013 02:51:00 +07:00

(VTC News) – Không có tiền trả nợ, gã tài xế taxi đã tự dùng dây sạc điện thoại siết cổ, tự tạo dấu vết trên cơ thể rồi đến công an khai bị cướp.

(VTC News) – Không có tiền trả nợ, gã tài xế taxi đã tự dùng dây sạc điện thoại siết cổ, tự tạo dấu vết trên cơ thể rồi đến công an khai bị cướp.

Ngày 10/1, công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đã làm rõ nội dung trình báo của tài xế taxi Nguyễn Đăng Huỳnh (SN 1985, ở Đại An, Thanh An, Phú Thọ).

Theo đơn trình báo của Huỳnh, hồi 22h30 ngày 23/11/2012, Huỳnh lái xe taxi biển kiểm soát 29Y-1436 chở một thanh niên trên tuyến đê thuộc phường Phúc Lợi thì bị người này dùng dây điện siết cổ, cướp 2,3 triệu đồng và 1 điện thoại di động.

Qua xác minh, công an Long Biên xác định, nội dung trình báo không có thật, không xảy ra vụ cướp tài sản trên.

Sau khi bị lật tẩy, Huỳnh cho biết, do không có số tiền 530 nghìn đồng để trả tiền thuê xe taxi, nên đã dùng dây sạc pin điện thoại của mình tự tạo dấu vết giả trên cổ, vứt sim điện thoại đi rồi vào CA phường Phúc Lợi trình báo.

Hiện công an Long Biên đã xử lý hành vi khai báo, cung cấp thông tin sai sự thật, gây hoang tin trong nhân dân đối với Nguyễn Đăng Huỳnh.

Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn