Lật tẩy chuyện bán dâm, đi khách, 'hợp đồng thân xác' của giới chân dài

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 06/07/2016 11:19:00 +07:00

Vụ đại gia mua dâm Angela Baby bất thành khiến dư luận càng thêm tò mò về vấn đề "hợp đồng thân xác" của người mẫu.

Megan Fox, Candice Swanepoel, Angela Baby

Mới đây, thông tin một doanh nhân tên là Từ Vũ người Trung Quốc tiết lộ chi 18 triệu tệ (khoảng gần 60 tỷ đồng) để gặp gỡ và quan hệ tình dục với Angela Baby đang đặc biệt được dư luận quan tâm. Sở dĩ sự việc này thu hút dư luận không chỉ bởi bà xã nam tài tử Huỳnh Hiểu Minh là cái tên cực hot mà nó còn khiến người ta tò mò về những bản hợp đồng thân xác và các dịch vụ môi giới mại dâm trá hình dưới lốt công ty người mẫu.

Theo tiết lộ từ chính đại gia Từ Vũ, ông đã bỏ ra món tiền khủng để đổi lấy những phút giây mặn nồng bên người đẹp Angela Baby và được gặp gỡ 2 mỹ nhân khác là Candice Swanepoel, Megan Fox. Tuy nhiên tiền đã trao mà cháo lại không được múc, Từ Vũ không gặp được bất kỳ ai. Quá tức tối, ông khởi kiện và đòi công ty môi giới trả lại tiền.

Dù chưa biết rõ thực hư Angela Baby hay Candice Swanepoel có dính líu gì tới đường dây bán dâm cho đại gia hay không, thì một sự thật là chuyện người mẫu, người đẹp, hoa á hậu được trả tiền để tiếp khách là chuyện có thực, và không ít lần bị báo chí khui ra trước ánh sáng.

Hợp đồng thân xác nhộn nhịp sau sàn diễn từ Âu...

Tiệc người mẫu không chỉ có "trà dư tửu hậu" (ảnh minh họa)

Nhiều người tự hỏi vì sao không ít người mẫu thường xúng xính hàng hiệu dù cát xê bèo bọt . Câu trả lời là họ không có thu nhập chính từ nghề.

Theo phóng sự điều tra của ABC news thì thù lao “hẻo” khiến các chân dài châu Âu vô danh thường có xu hướng đi tiếp khách tại các câu lạc bộ hạng sang .

Những PG của câu lạc bộ đêm cao cấp ở nước ngoài sẽ móc nối với người mẫu trẻ hoặc chính quản lý của họ để giới thiệu cho các đại gia, thiếu gia. Người mẫu càng trẻ, càng non tơ càng dễ được giá cao. Và đây cũng là những người dễ rơi vào cạm bẫy do ít kinh nghiệm sống.

Nhà báo kỳ cựu Ian Harper từng tiết lộ về những bữa tiệc xa hoa do cựu người mẫu Tisha tổ chức. Trong đó, người mẫu đồng ý tham gia bán dâm cho các chính khách và giới tài phiệt hàng đầu với giá cao gấp nhiều lần  số tiền họ thu được từ việc biểu diễn trên sàn catwalk hay thực hiện photoshot. Mỗi thương vụ thành công, Tisha hay các má mì – thường là người mẫu hết thời, bỏ túi 30 – 50% số tiền.

 

Những kẻ môi giới có thể là nhân viên câu lạc bộ hay khách sạn, quản lý công ty người mẫu hoặc những chân dài đã quá tuổi tỏa sáng. Họ có trong tay cả một chuỗi dài danh sách người đẹp trẻ tuổi sẵn sàng đi khách và gọi ngay khi cần. Có những bữa tiệc gọn nhẹ và cả những chuyến đi du lịch dài ngày cùng đại gia với khoản thù lao khổng lồ.

Thương vụ càng khó thì số tiền mà các tay môi giới nhận được càng nhiều. Isaiah, một tay môi giới người mẫu cho hay chất lượng của chân dài tỷ lệ thuận với số tiền mà gã nhận được.

Không chỉ vậy, mác “người mẫu” còn là thứ mà các gái điếm chuyên nghiệp sử dụng để tăng giá đi khách. Với danh xưng siêu mẫu, chân dài Anh Quốc Sophie Anderton bán mình với giá 50 ngàn USD cho một lần hay một người đẹp khác được phân cấp “siêu mẫu hàng đầu” qua đêm với ông hoàng Ả Rập với giá hơn 100 ngàn USD. Người mẫu phồn thực Kelly Brook từng bức xúc kể lại có tay đại gia Pháp thản nhiên ra giá 1 triệu USD để vui vẻ với cô một lần.

Bên cạnh đó người mẫu còn thường bị xem là món hàng đổi chác để công ty chủ quản củng cố vị trí, quyền lực. Một số trường hợp mình chứng như Karen Mulder - “át chủ bài” trong mối quan hệ giữa Elite Paris và giới chính trị gia nước Pháp hay câu chuyện về thứ “gia vị chân dài” trong các bữa tiệc quan chức do người đứng đầu công ty người mẫu mà cựu mẫu Nikki Dubose kể lại.

...đến Á

Dàn người mẫu được điều đi tiếp khách tại tiệc thác loạn ở Tam Á hồi năm 2013

Chuyện người mẫu bán dâm, tiếp khách còn rất phổ biến ở châu Á. Tại khu vực này, ngành công nghiệp người mẫu kém phát triển, số lượng lại nhiều hơn chất lượng, chân dài không chuyên môn áp đảo người mẫu chuyên nghiệp. Vì thế, so với khu vực Âu, Mỹ,  ở châu Á để kiếm tiền và giàu được bằng nghề mẫu còn khó hơn gấp bội.

Tôn Tịnh Nhã khi bị bắt

Theo tờ Suddenly của Hồng Kông, rất nhiều chân dài cảng thơm và đại lục tham gia vào các đường dây đi khách hoặc dự tiệc.

Người mẫu vô danh được khoảng 3 – 10 triệu đồng còn chân dài có tiếng có thể bỏ túi cả trăm triệu đồng cho mỗi lần bán dâm. Cá biệt có trường hợp người mẫu Tôn Tịnh Nhã đút túi gần 2 tỷ đồng sau sự kiện tiệc sex Hải Thiên Thịnh Diên. Sau này cô đã bị bắt khi cảnh sát Trung Quốc triệt phá đường dây gái gọi cao cấp. Theo tiết lộ của CCTV, đường dây này có tới 1200 người, trong đó nhiều người mẫu trẻ.

Người ta không quá bất ngờ trước tiết lộ của Suddenly vì vào đầu năm 2015, một danh sách người mẫu, hoa hậu đi khách của tú bà Đới Quân Nghi bị phanh phui trước dư luận. Trong số đó nổi bật lên là cái tên siêu mẫu hàng đầu Đài Loan Lâm Chí Linh.

Lâm Chí Linh lộ ảnh tiếp khách

Trước đó vào năm 2015, Lâm Chí Linh đã dính tin đồn bán dâm 3 ngày với giá 16 tỷ đồng. Ngoài ra sự nghiệp và tiền tài của cô lên như diều gặp gió cũng nhờ các mối quan hệ khăng khít với giới đại gia, tài phiệt ở đại lục.

Sau khi đường dây của tú bà Đới Quân Nghi bị phát hiện, Lâm Chí Linh không còn tự tin phủ nhận như trước. Cô thừa nhận từng tiếp khách uống rượu khi mới vào nghề mẫu sau đó nhận được yêu cầu qua đêm giá 600 triệu. Chân dài họ Lâm kể lại mình đã không đồng ý và bật khóc ở bữa tiệc vì tủi nhục.

Trang Sohu của Trung Quốc vẫn khẳng định nguồn tin của họ về chuyện đi khách của siêu mẫu Lâm Chí Linh là đáng tin. Trang này cho biết chân dài hàng đầu Đài Loan sẵn sàng tiếp khách khi được giá và giá của cô sẽ cao hơn nhiều nếu được điều đi hầu rượu ở châu Âu hay Las Vegas.

Đường dây của tú bà nổi tiếng Đài Loan Lăng Uy Uy cũng điều được nhiều đào đẹp là các người mẫu. Xuất thân từ cuộc thi Hoa hậu Đài Loan, Lăng Uy Uy có mối quan hệ rộng rãi trong giới người mẫu, hoa hậu. Điều đáng nói là Uy Uy còn từng viết sách bóc mẽ chuyện đi khách của đại gia và người đẹp.

Để có tiền dùng ma túy, người mẫu Tiêu Y Đình đồng ý bán dâm 10 lần qua sự môi giới của Lăng Uy Uy với giá gần 200 triệu cho 1 lần. Mỗi lần bán cô phải trích cho tú bà khoảng 50% số tiền. 

Dàn chân dài tại tiệc Hải Thiên Minh Diên

Cũng phải kể tới trường hợp một bộ phận người đẹp không bán dâm mà chỉ đồng ý tiếp khách như tiếp rượu hay làm “bình hoa di động” cho bữa tiệc của các đại gia. Nhiều chân dài cũng bị gạ gẫm vui vẻ trong những bữa tiệc dạng này.

Hoa hậu châu Á Ngô Ỷ Lợi kể lại mình từng bị khách rút ra một nắm tiền, đặt trước mặt với yêu cầu khiếm nhã. Cô không đồng ý, giả vờ vào WC và biến mất khỏi bữa tiệc.

Bên cạnh đó, nhiều trường hợp danh tính người đẹp được đặt ra để chào hàng trước đại gia chỉ là chiêu đánh bóng dịch vụ của các đại lý môi giới. Chẳng hạn như có lần đại lý môi giới tìm tới Lưu Diệc Phi hay Giang Ngữ Thần với giá 4 triệu tệ nhưng cả hai mỹ nhân đều từ chối đi khách. Vụ việc mua dâm Angela Baby và Candice Swanepoel của vị đại gia Trung Quốc, Từ Vũ ở phần đầu bài viết có thể rơi vào trường hợp này.

(Nguồn: 24h.com.vn)
Bình luận
vtcnews.vn