Lật tàu ở Đà Nẵng: 43 người đã được cứu sống

Thời sựChủ Nhật, 05/06/2016 07:41:00 +07:00

43 nạn nhân trên chuyến tàu định mệnh bị lật trên sông Hàn (Đà Nẵng) đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, còn ít nhất 3 người mất tích.

Đến 1h30 rạng sáng 5/6, lực lượng chức năng đã cứu được 43 nạn nhân trên tàu du lịch Thảo Vân 2 bị lật trên sông Hàn hồi 8h30 tối 4/6.

Ngay trong đêm, Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng Bí thư Nguyễn Xuân Anh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo tìm kiếm.

13351217_1032922010131186

Lực lượng chức năng được huy động để tìm kiếm các nạn nhân mất tích (Ảnh: Ly Na)

Theo ông Huỳnh Đức Thơ, ít nhất 3 người nữa mất tích, trong đó có 2 trẻ em. "Như vậy trên tàu có ít nhất 46 người. Số liệu chỉ có tăng lên chứ không giảm đi nữa", báo VNExpress dẫn lời ông Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Để tìm kiếm cứu vớt những người gặp nạn, hàng chục thợ lặn, ca nô cứu nạn đã phải trắng đêm quần thảo mặt sông trong khoảng 2km từ cầu Thuận Phước đến cầu sông Hàn, tàu giã cào của ngư dân cũng được điều động, dàn hàng ngang tìm kiếm.

Con tàu gặp nạn đã được kéo vào bờ trong tình trạng hư hỏng hoàn toàn. Chủ tàu là ông Võ Quốc Hùng, hiện đã bị cơ quan chức năng tạm giữ. Do người lái tàu là ông Lê Công Chí đang nguy kịch trong bệnh viện nên lực lượng chức năng chưa thể xác định con số nạn nhân chính xác. Chỉ biết tàu chở 2 đoàn khách trong đó có một đoàn từ Bắc Kạn với 26 người.

13321968-1177947018892585

Tàu giã cào của ngư dân cũng được điều động để tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: TPO) 

Hiện một số người đã xuất viện sẽ được thành phố hỗ trợ chỗ ở và tiền xe để về quê. Trong số các nạn nhân sống sót có 4 người quốc tịch Malaysia.

Báo Zing.vn dẫn lời ông Nguyễn Sơn - Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản - nhi Đà Nẵng, cho biết bệnh viện cấp cứu cho 11 nạn nhân vụ lật thuyền là trẻ em từ 3 đến 11 tuổi. Trong đó 9 em đã ổn định sức khỏe còn 2 em bị suy hô hấp đang được theo dõi.

benhvien

Các nạn nhân liên tục được đưa đến bệnh viên cấp cứu - Ảnh: Ly Na 

Ngay trong đêm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã điện thoại chỉ đạo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng huy động lực lượng tối đa để tìm kiếm các nạn nhân, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người. Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng chức năng sớm xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Đến khoảng 2h15 sáng 5/6, do điều kiện tìm kiếm bất lợi, một số thợ lặn có dấu hiệu kiệt sức sau hơn 5 giờ làm việc liên tục nên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng buộc phải dừng tìm kiếm. 7h sáng 5/6, công việc sẽ được tiếp tục

Danh sách một số người trên tàu: 

1. Nguyễn Thanh Tâm, 5 tuổi

2. Phạm Vũ Phúc Hậu

3. Đặng Bảo Nam, 3 tuổi, Thái Nguyên

4. Phạm Vũ Hoàng Phúc, 12 tuổi, Bình Định

5. Đặng Phương Thảo, Thái Nguyên

6. Đặng Thị Hường, 62 tuổi, Thái Nguyên

7. Đặng Thị Hợp, 35 tuổi, Bắc Cạn

8. Nguyễn Thị Hồng Hà, 38 tuổi, Thái Nguyên

9. Leow Kim Hin, 57 tuổi, quốc tịch Malaysia

10. Pong Kee Juat, 57 tuổi, quốc tịch Malaysia

11. Lê Thị Huế, 12 tuổi, quê Đắk Lắk

12. Ong Tah Fatt, 47 tuổi, quốc tịch Malaysia

13. Trịnh Thục Mỹ Vân, 8 tuổi, Hà Nội

14. Trịnh Thục Diễm Quỳnh, 12 tuổi, Hà Nội

15. Trần Bình Hiến, 40 tuổi, Hà Nội

16. Đặng Văn Hoàng, 34 tuổi, Hà Nội

17. Đỗ Xuân Thông, 48 tuổi, Hà Nội

Thông cáo báo chí của UBND TP Đà Nẵng phát đi lúc 0h30 ngày 5/6, cho biết vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn xảy ra vào lúc 8h30 tối 4/6. Con tàu gặp nạn là tàu Thảo Vân 2, có số hiệu ĐNa - 0016, do tài công Lê Công Chí (trú tại An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng) điều khiển. Chủ tàu là ông Võ Quốc Hùng, giấy chứng nhận đăng kiểm được cấp ngày 19/5/2016, có hiệu lực đến ngày 20/11/2016.

Tuy nhiên theo ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND Đà Nẵng, đây là tàu hoạt động chui, còn vì sao hoạt động chui ngay trước mặt đồn biên phòng và công khai bán vé chở khách trên sông Hàn thì sẽ điều tra xử lý trách nhiệm của các cá nhân có liên quan.

Thông tin ban đầu được biết, tàu xuất phát khoảng chừng 10 phút thì nghiêng và chìm tại khu vực giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn.

Video: Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân vụ lật tàu ở Đà Nẵng

Yên Trung
Bình luận
vtcnews.vn