Lật tàu LC1 trên đường từ Hà Nội lên Lào Cai

Thời sựThứ Hai, 06/09/2010 10:09:00 +07:00

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 4h ngày 6/9 khi chuyến tàu LC1 lưu thông qua đoạn thuộc Khu gian Mậu Đông - Trái Hút (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) .

Khoảng hơn 4 giờ sáng ngày 6/9, tại Km195+500 thuộc Khu gian Mậu Đông - Trái Hút thuộc địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, chuyến tàu chở khách mang số hiệu LC1 đã bị lật đổ 2 toa làm thiệt mạng một cụ già và một cháu bé ngồi tại toa hàng.

Danh tính 2 nạn nhân này hiện vẫn chưa xác định được.

Chuyến tàu chở khách bị tai nạn, khởi hành lúc 21 giờ 10 phút tại ga Hà Nội chạy ngược lên Lào Cai đến gần ga Mậu Đông bị nạn, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa lâu ngày làm sạt lở đất làm đầu máy văng khỏi đường ray kéo theo hai toa bị lật gồm toa phát điện và toa chở hàng.

Ngay sau khi nắm bắt được tình hình ngành đường sắt đã phối hợp với chính quyền đại phương huy động người gồm lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ... cùng phương tiên đến để khắc phục hậu quả.

Hiện tại, các toa chở khách đã được kéo về ga Yên Bái để chung chuyển hành khách bằng đường bộ đi Lào Cai.

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn