Lật sà lan trên biển, 1 người mất tích

Thời sựThứ Ba, 01/04/2014 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Sóng to gió lớn đã đánh chìm một sà lan có trọng tải 1.200 tấn làm một người mất tích trên biển.

(VTC News) - Sóng to gió lớn đã đánh chìm một sà lan có trọng tải 1.200 tấn làm một người mất tích trên biển.

Vào khoảng 1h sáng nay (1/4), chiếc sà lan có trọng tải 1.200 tấn mang ký hiệu Thiên Tài 27 (của Công ty Thiên Tài - nhà thầu phụ của Công ty Samsung C&T Corporation, Hàn Quốc) chở đầy đá để vào phục vụ xây kè chắn sóng tại Cảng Sơn Dương (Formosa, Kỳ Anh) thì bất ngờ bị lật xuống biển ở vị trí 18 độ 4N, 106 độ E, cách đất liền khoảng 150m.

Lúc xảy ra tai nạn, trên sà lan có 3 người gồm Ngô Văn Đường (47 tuổi, trú ở xã Xuân Giang, Nghi Xuân), Phan Văn Liễu (46 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và Phan Viết Chức (51 tuổi, trú tại huyện Cẩm Xuyên).
Chiếc sà lan gặp nạn trên biển
Chiếc sà lan gặp nạn trên biển 
Sau khi xảy ra tai nạn, nhiều ngư dân đã triển khai ứng cứu. Đến khoảng 6h sáng nay, anh Đường và anh Liễu được cứu sống và tình trạng sức khỏe đã ổn định. Riêng anh Phan Viết Chức hiện vẫn đang mất tích.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ chìm sà lan có thể do sà lan bị rò rỉ nước, chở theo trọng tải quá nặng, gặp sóng to gió lớn nên bị đánh chìm.

Ông Trương Minh Tuấn - Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này đã huy động 8 tàu, thuyền cùng hàng chục cán bộ của Cảng vụ, công an, chiến sỹ Đồn Biên phòng 176 và ngư dân rà quét, tìm kiếm nạn nhân mất tích và trục vớt sà lan gặp nạn.

» Chìm tàu ở Huế: Gặp người sống sót sau nhiều giờ vật lộn trên biển
» Lật thuyền giữa sông, 3 người chết thảm
» Lật thuyền trên sông, 3 mẹ con tử nạn thương tâm


Quỳnh Như

Bình luận
vtcnews.vn