Lập chốt đo thân nhiệt, khai báo y tế tại nhiều đường từ Hải Dương về Hải Phòng

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 15/08/2020 15:49:48 +07:00
(VTC News) -

Các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ từ Hải Dương về Hải Phòng vừa hoạt động trở lại từ sáng 15/8 để đo thân nhiệt, khai báo y tế.

Video: Đo thân nhiệt, khai báo y tế tại nhiều tuyến đường từ Hải Dương về Hải Phòng

Lập chốt đo thân nhiệt, khai báo y tế tại nhiều đường từ Hải Dương về Hải Phòng - 1

Sáng 15/8, theo ghi nhận của PV VTC News, tại chốt số 1 trên quốc lộ 5 qua khu vực Ga Dụ Nghĩa (An Dương, Hải Phòng), các lực lượng chức năng Thành phố bắt đầu tái khởi động lại để thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 sau khi Hải Dương xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19.

Lập chốt đo thân nhiệt, khai báo y tế tại nhiều đường từ Hải Dương về Hải Phòng - 2

Chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 kiểm tra y tế và khai báo y tế đối với các xe ô tô, xe máy đến từ vùng dịch. 

Lập chốt đo thân nhiệt, khai báo y tế tại nhiều đường từ Hải Dương về Hải Phòng - 3

Lái xe và những người ngồi trên xe ô tô được kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế nhanh chóng nên không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Lập chốt đo thân nhiệt, khai báo y tế tại nhiều đường từ Hải Dương về Hải Phòng - 4

Chốt kiểm dịch được trang bị đầy đủ quần áo mưa, đồ bảo hộ để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trong mọi tình huống thời tiết nắng mưa, đêm tối.

Lập chốt đo thân nhiệt, khai báo y tế tại nhiều đường từ Hải Dương về Hải Phòng - 5

Tại Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 số 2 trên quốc lộ 17B, qua thôn Ngọ Dương, xã An Hòa (An Dương, Hải Phòng), tiếp giáp với xã Kim Đính (Kim Thành, Hải Dương), lực lượng công an, quân đội và y tế cũng đang tích cực làm nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng về một số giải pháp kiểm soát các cửa ngõ vào Thành phố để phòng chống dịch COVID-19.

Lập chốt đo thân nhiệt, khai báo y tế tại nhiều đường từ Hải Dương về Hải Phòng - 6

Các lái xe thực hiện việc khai báo y tế, lịch trình di chuyển và được đo thân nhiệt.

Lập chốt đo thân nhiệt, khai báo y tế tại nhiều đường từ Hải Dương về Hải Phòng - 7

Nhân viên y tế đến tận cabin để đo thân nhiệt cho các lái xe, nhất là các xe ngoại tỉnh.

Lập chốt đo thân nhiệt, khai báo y tế tại nhiều đường từ Hải Dương về Hải Phòng - 8

Một cán bộ quân đội kiểm tra lịch trình di chuyện, còn nhân viên y tế đo thân nhiệt cho lái xe, giúp cho việc di chuyển được thuận lợi, không bị ùn tắc tại chốt kiểm soát.

Lập chốt đo thân nhiệt, khai báo y tế tại nhiều đường từ Hải Dương về Hải Phòng - 9

Không chỉ kiểm soát người ngồi trên ô tô mà ngay cả người dân đi xe máy từ phía Hải Dương sang Hải Phòng cũng được đo thân nhiệt.

Lập chốt đo thân nhiệt, khai báo y tế tại nhiều đường từ Hải Dương về Hải Phòng - 10

Kể cả đối với người dân chở nông sản, rau củ quả từ Hải Dương sang Hải Phòng cũng được nhân viên y tế đo thân nhiệt.

Lập chốt đo thân nhiệt, khai báo y tế tại nhiều đường từ Hải Dương về Hải Phòng - 11

Những người ngồi trên xe ô tô khi xuống bàn khai báo y tế và lịch trình di chuyển đều được rửa tay bằng dung dịch diệt khuẩn.

Lập chốt đo thân nhiệt, khai báo y tế tại nhiều đường từ Hải Dương về Hải Phòng - 12

Cán bộ công an hướng dẫn khai báo y tế.

Lập chốt đo thân nhiệt, khai báo y tế tại nhiều đường từ Hải Dương về Hải Phòng - 13

Theo thống kê, từ 7h - 11h30 ngày 18/5, có trên 200 lượt ô tô ngoại tỉnh được kiểm soát việc đo thân nhiệt và khai báo y tế. Riêng người đi xe máy chỉ phải đo thân nhiệt. Tính đến trưa 15/8, các chốt nêu trên chưa ghi nhận trường hợp nào sốt cao, có biểu hiện nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Lập chốt đo thân nhiệt, khai báo y tế tại nhiều đường từ Hải Dương về Hải Phòng - 14

Tại chốt kiểm dịch số 5 khu vực bến phà Quang Thanh, nối huyện Kim Thành (Hải Dương) và huyện An Lão (Hải Phòng), lực lượng chức năng của Thành phố cũng đã tái hoạt động trở lại sau khi Hải Dương xuất hiện một số ca nhiễm SARS-CoV-2. 

Lập chốt đo thân nhiệt, khai báo y tế tại nhiều đường từ Hải Dương về Hải Phòng - 15

Đây là tuyến phà có khá nhiều người từ Hải Dương sang Hải Phòng làm việc trong các nhà máy, xí nghiệm và vận chuyển hàng hóa nông sản qua lại. Do đó, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo phải lập chốt kiểm soát tại đây để phòng chống, ngăn chặn dịch COVID-19 có thể thâm nhập vào thành phố.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn