Lắp barie chặn dòng người đổ xô đi lễ Phủ Tây Hồ ngày rằm tháng Giêng

Đời sốngThứ Sáu, 26/02/2021 16:20:00 +07:00
(VTC News) -

Mặc dù phủ Tây Hồ (Hà Nội) đóng cửa để phòng dịch nhưng người dân vẫn kéo đến thắp hương vái vọng bên ngoài khiến lực lượng chức năng phải dựng barie để ngăn chặn.

Lắp barie chặn dòng người đổ xô đi lễ Phủ Tây Hồ ngày rằm tháng Giêng - 1

Từ ngày 16/2, Ban quản lý di tích Phủ Tây Hồ (Hà Nội) dán thông báo tạm dừng đón khách tham quan để phòng, chống dịch COVID-19.

Lắp barie chặn dòng người đổ xô đi lễ Phủ Tây Hồ ngày rằm tháng Giêng - 2

Sáng 26/2 (ngày rằm tháng Giêng), nhiều người vẫn đến Phủ Tây Hồ để lễ cầu an trong năm mới.

Lắp barie chặn dòng người đổ xô đi lễ Phủ Tây Hồ ngày rằm tháng Giêng - 3

Do không thể vào được bên trong, người đàn ông này và một số người khác lựa chọn cách thắp hương, vái vọng từ bên ngoài. "Đi lễ cả năm không bằng ngày rằm tháng Giêng nên dù dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp, tôi vẫn tranh thủ đi lễ tại phủ Tây Hồ để cầu sức khỏe, may mắn trong năm mới", một người đi lễ chia sẻ.

Lắp barie chặn dòng người đổ xô đi lễ Phủ Tây Hồ ngày rằm tháng Giêng - 4

Trong bối cảnh dịch COVID-19 nguy cơ lây lan, nhiều người đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn cho mình và những người xung quanh.

Lắp barie chặn dòng người đổ xô đi lễ Phủ Tây Hồ ngày rằm tháng Giêng - 5

Tuy nhiên, không ít người vẫn lơ là các cảnh báo và biện pháp phòng dịch. 

Lắp barie chặn dòng người đổ xô đi lễ Phủ Tây Hồ ngày rằm tháng Giêng - 6

Nhiều người không đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người mặc dù TP Hà Nội đã có quy định chặt chẽ.

Lắp barie chặn dòng người đổ xô đi lễ Phủ Tây Hồ ngày rằm tháng Giêng - 7

Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP, mức xử phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu để phòng dịch có thể bị phạt đến 3 triệu đồng.

Lắp barie chặn dòng người đổ xô đi lễ Phủ Tây Hồ ngày rằm tháng Giêng - 8

Một số người có đeo khẩu trang nhưng không đúng cách.

Lắp barie chặn dòng người đổ xô đi lễ Phủ Tây Hồ ngày rằm tháng Giêng - 9

"Trong khi chính quyền và người dân cả nước đang nỗ lực dập dịch mà nhiều người không đeo khẩu trang vẫn tụ tập lễ bái tại Phủ, rồi cười đùa. Mọi người thành tâm đi lễ cũng tốt nhưng theo tôi nên chọn đúng thời điểm, Phủ Tây Hồ đã đóng cửa thì người dân cũng không nên kéo đến lễ", chị Mai Anh chia sẻ rồi vội vàng dắt con nhỏ đi qua khu vực cổng Phủ Tây Hồ.

Lắp barie chặn dòng người đổ xô đi lễ Phủ Tây Hồ ngày rằm tháng Giêng - 10

Trưa 26/2, lượng người đổ về Phủ Tây Hồ và đứng vái vọng bên ngoài ngày càng đông hơn.

Lắp barie chặn dòng người đổ xô đi lễ Phủ Tây Hồ ngày rằm tháng Giêng - 11

Lực lượng chức năng đến nhắc nhở người dân không tụ tập đông người. 

Lắp barie chặn dòng người đổ xô đi lễ Phủ Tây Hồ ngày rằm tháng Giêng - 12

Sau đó, chính quyền phải lập hàng rào barie ở khu vực cổng vào để ngăn người dân tiếp tục đổ xô đi lễ giữa thời điểm dịch COVID-19 đang bùng phát.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn