Lao xuống hồ lấy dép, bé trai 9 tuổi bị chết đuối thương tâm

Thời sựThứ Sáu, 09/08/2019 11:49:00 +07:00

Trong lúc đi dạo quanh hồ, cháu Khôi (9 tuổi) đánh rơi dép nên lao xuống hồ lấy, nhưng không may bị chết đuối.

Sáng 9/8, ông Ngô Minh Đức - Chủ tịch UBND xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị vừa cử người đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình cháu Triệu A Khôi (9 tuổi, trú thôn Hiệp Đạt, xã Quảng Hiệp) bị chết đuối

chet-duoi 4

gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân xấu số. 

Trước đó, chiều tối 8/8, cháu Khôi đi ra hồ nuôi cá của một hộ dân cách nhà khoảng 200m để chơi.

Trong lúc đi dọc bờ hồ, cháu Khôi đánh rơi một chiếc dép nên lao xuống hồ để lấy thì không may rơi vào vũng nước sâu, chết đuối. 

Không thấy Khôi về nhà, gia đình tổ chức đi tìm thì phát hiện chiếc áo của cháu bé nổi trên mặt hồ. Lúc này, người thân cháu xuống hồ tìm kiếm và đưa thi thể Khôi lên bờ. 

Được biết, gia đình cháu Khôi thuộc diện hộ cận nghèo tại địa phương. 

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn