Lao xe vào Thiên An Môn: ‘Tấn công khủng bố có tổ chức’

Thế giớiThứ Năm, 31/10/2013 09:15:00 +07:00

(VTC News) – Cảnh sát Bắc Kinh nhận định vụ lao xe vào Thiên An Môn là một vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng, có tổ chức.

(VTC News) – Cảnh sát Bắc Kinh nhận định vụ lao xe vào Thiên An Môn là một vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng, có tổ chức.

Tân Hoa xã ngày 30/10 đưa tin, người phát ngôn Công an thành phố Bắc Kinh cho biết, theo nhận định sơ bộ, vụ đâm xe tại Thiên An Môn ngày 28/10 là “một vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng, có tổ chức, có tính toán”.

Tân Hoa xã gọi đây là “sự kiện 28/10”, đài CCTV của Trung Quốc ngày hôm qua đưa tin với sự hỗ trợ của chính quyền Tân Cương, cảnh sát Bắc Kinh đã bắt 5 nghi phạm.

thiên an môn
Chiếc xe bốc cháy trước Thiên An Môn ngày 28/10 
Việc bắt giữ diễn ra 10 giờ sau vụ tấn công. Các nghi phạm được cho là người Uighur sống ở vùng Tân Cương, tất cả đều đã thú nhận âm mưu thực hiện vụ tấn công.

Cũng theo Tân Hoa xã, sau vụ tấn công trưa 28/10, cảnh sát Bắc Kinh đã xác định chiếc xe gây án mang biển Tân Cương, bên trong hai con dao, một vài thanh sắt và nhiều tài liệu, biểu ngữ mang tính chất tôn giáo cực đoan.
thiên an môn
An ninh thắt chặt tại quảng trường Thiên An Môn 
Biên bản điều tra của cảnh sát ghi rõ: “Khoảng 12h trưa ngày 28, ba đối tượng đã lao chiếc xe Jeep lên vỉa hè của đại lộ Trường An, phóng rất nhanh trên vỉa hè và cố tình làm bị thương dân chúng, khiến 2 người chết 40 người bị thương. Những kẻ này còn cho lao xe vào thành cầu Kim Thủy, châm lửa bình xăng bên trong xe, khiến xe bốc cháy, ba người trong xe đều tử vong”.

Vụ việc xảy ra tại Thiên An Môn không chỉ khiến dư luận Trung Quốc xôn xao mà còn thu hút sự chú ý đặc biệt của báo giới phương Tây, các hãng tin và báo lớn như Reuters, CNN, Los Angeles Times, Wall Street Journal… đều đưa tin và theo sát thông tin vụ việc.

Hoàng Nhi

Bình luận
vtcnews.vn