Lào xả nước thủy điện giúp Việt Nam chống hạn, xâm nhập mặn

Thế giớiThứ Sáu, 25/03/2016 07:17:00 +07:00

Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Lào Khammany Inthirath cho biết sẽ xả nước một số đập thủy điện của nước này nhằm tăng lưu lượng nước chảy vào sông Mê Kông.

(VTC News) - Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Lào Khammany Inthirath cho biết sẽ xả nước một số đập thủy điện của nước này nhằm tăng lưu lượng nước chảy vào sông Mê Kông.

Động thái này sẽ giúp Việt Nam giải quyết hạn hán và xâm nhập mặn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa 
Theo đó, kể từ ngày 23/3 đến cuối tháng 5/2016, Lào sẽ xả nước từ các đập thủy điện với lưu lượng nước khoảng 1.136m3/s.

Cùng với lượng nước xả từ đập thủy điện của Trung Quốc và từ một số con sông khác của Thái Lan, ước tính tổng cộng lượng nước từ sông Mê Kông qua Lào, Campuchia vào Việt Nam vào khoảng 3.611m3/s.

Dự kiến lượng nước trên sẽ tới khu vực bằng sông Cửu Long vào tuần đầu tháng 4/2016.

Tùng Đinh
Bình luận