Lão nông biến khí biogas thành điện

Sản phẩmThứ Tư, 12/09/2018 16:07:00 +07:00

Tuy mới chỉ học hết lớp 5, song một người nông dân ở Long An đã chế tạo thành công máy phát điện chạy bằng khí biogas mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tại các trang trại chăn nuôi lợn thường có hầm biogas, loại khí sinh học này được tận dụng làm chất đốt. Song, lượng khí dồi dào, không thể sử dụng hết.

Trước thực tế đó, để tận dụng tối ưu nguồn khí, ông Bảy Thế, tên thật là Bùi Minh Thế (SN 1954, ấp Long Thạnh, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đã dùng khí biogas chạy máy phát, tạo ra điện phục vụ to lớn cho hoạt động sản xuất.

Ông Bảy Thế chia sẻ về cơ duyên tạo ra chiếc máy phát điện bằng biogas. Năm 2005, trong một lần chạy xe, ông nhận thấy chiếc xe tải xuất xứ Hàn Quốc của mình “ngốn” gấp đôi số xăng so với những xe khác cùng đoạn đường. Trong một lần tìm tòi cách để xe “ăn” ít xăng đi ông biết được ban đầu xe chạy bằng gas, do được điều chỉnh lại để chạy bằng xăng nên lượng nhiên liệu tiêu hao lớn.

Từ đó ý nghĩ xe chạy bằng gas thì máy phát điện cũng có thể chạy bằng biogas dần hình thành trong ông. Ông mày mò nghiên cứu, mua hẳn một chiếc ô tô phế liệu, tháo lấy máy để thử nghiệm. Sau nhiều ngày hì hục tháo lắp, cuối cùng máy cũng thành công, tạo điện phát sáng cả chục bóng đèn.

333

 Ông Thế bên máy phát điện chạy bằng biogas do mình chế tạo (Ảnh: Kiến Giang)

Chiếc máy phát điện bằng khí biogas đầu tiên của ông Bảy Thế là máy D15 chạy bằng diesel. Sau khi được ông Bảy Thế dày công nghiên cứu, bỏ đi hệ thống kim phun, bơm cao áp cùng một số bộ phận khác và lắp thêm hệ thống tiếp nhận nguyên liệu đã chạy ngon lành bằng biogas, công suất 5kw/h.

Máy tận dụng chất thải không chỉ để chạy máy phát tạo ra điện mà còn bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí.

Đối với một trang trại khoảng 100 con lợn với lượng khí biogas dồi dào có thể chạy máy 5Kw/h. Máy có thể cung cấp điện cho hệ thống chiếu sáng, bơm nước vệ sinh chuồng trại và cả sinh hoạt gia đình.

Máy rất tiện dụng, có nhiều loại phù hợp cho nhiều loại chuồng trại, thậm chí có máy công suất lớn có thể dùng cho cả nhà máy xí nghiệp. Ông Bảy Thế cho biết, có nhiều loại máy với công suất từ 3 - 20 kw/h. Đối với những hộ gia đình chăn nuôi nhỏ khoảng 10 con lợn trở lên có thể dùng máy 3kw/h, những trang trại cỡ vừa khoảng từ 50 - 100 con lợn thì dùng máy phát có công suất 5kw/h. Những trang trại cỡ lớn thì dùng máy phát điện lớn hơn.

Ông Bảy Thế cũng đã cải tiến chiếc máy phát điện Carterpillar với công suất máy phát điện đạt 200 kw để cung cấp cho một doanh nghiệp sản xuất bột mì ở tỉnh Bình Dương sử dụng nước ép từ củ mì tạo thành khí biogas để cung cấp cho máy hoạt động.

Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục mua máy phát điện mới về, cải tiến mới, chuyển đổi máy phát điện chạy diesel sang biogas. Sau nhiều nỗ lực cuối cùng ông cũng thành công.

Máy nhận được sự quan tâm đông đảo bởi lợi ích to lớn mà nó mang lại. Tính đến nay, ông Bảy Thế đã gia công, lắp đặt trên 400 máy phát điện biogas với mức giá từ 15,5 - 450 triệu đồng.

Ly Nga
Bình luận
vtcnews.vn