Lào Cai buộc thôi việc giáo viên đánh học sinh tím mặt

Pháp luậtThứ Ba, 05/04/2016 09:42:00 +07:00

Hội đồng Kỷ luật huyện đã áp dụng mức xử phạt cao nhất là buộc thôi việc đối với cô giáo đánh học sinh bị thương ở Lào Cai.

Hội đồng Kỷ luật huyện đã áp dụng mức xử phạt cao nhất là buộc thôi việc đối với cô giáo đánh học sinh bị thương ở Lào Cai.

Chiều 5/4, Hội đồng Kỷ luật huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã họp thông qua quyết định về hình thức xử phạt với cô giáo đánh học sinh bị thương ở Lào Cai.

Cháu Phàn Chung Thủy bị sưng hai mắt do cô giáo đánh. Ảnh: Vietnamnet 
Theo ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Hội đồng Kỷ luật huyện đã áp dụng mức xử phạt cao nhất là buộc thôi việc đối với viên chức, giáo viên Trần Thị Thu Trà, thuộc biên chế Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát vì hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo.

Trước đó, vào ngày 25/3, trong tiết học chính tả, bà Trần Thị Thu Trà khi đó là giáo viên chủ nhiệm đã đánh gây thương tích em Phàn Chung Thủy, học sinh lớp 1, điểm trường thôn Trung Hồ - Trường Tiểu học xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Theo bà Trà, lý do đánh em Thủy vì học chậm và áp lực thành tích chung của lớp.
Cô giáo Trần Thị Thu Trà. 
Ông Hoàng Đăng Khoa cho biết thêm, hôm nay, sau quá trình điều trị phục hồi dài ngày tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Xát, học sinh Phàn Chung Thủy đã cơ bản phục hồi sức khỏe và trở lại lớp học bình thường./.

Nguồn: VOV.VN
Bình luận
vtcnews.vn