Lãnh sự quán Mỹ tại Mexico bị tấn công

Thế giớiChủ Nhật, 02/12/2018 11:35:00 +07:00

Chính quyền Mexico đang điều tra một cuộc tấn công bằng lựu đạn vào lãnh sự quán Mỹ tại bang Jalisco, thành phố Guadalajara, Reuters dẫn lời một số quan chức Mexico cho biết.

Cuộc tấn công xảy ra vào sáng 1/12 ngay trước chuyến thăm của Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador tới bang này. 

mexico_police

 Lãnh sự quán Mỹ ở Mexico bị tấn công. (Ảnh: TNA)

Một quan chức Mỹ ở Mexico cho biết không có thương vong trong vụ tấn công và chính quyền Mexico đang điều tra vụ việc. 

Các công tố viên bang Jalisco cũng xác nhận chính quyền bang đang tích cực điều tra làm rõ vụ tấn công. 

Bang Jalisco là căn cứ hoạt động chính của Jalisco New Generation Carte, một trong những băng đảng quyền lực nhất ở Mexico. Tên cầm đầu băng đảng này Nemesio Oseguera Cervantes được liệt vào danh sách truy nã của Cơ quan quản lý dược phẩm Mỹ. 

Bạo lực đã gia tăng ở Jalisco và trên khắp Mexico trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ đang ghi nhận các vụ giết người với con số kỷ lục. Thống đốc sắp tới của Jalisco, Enrique Alfaro sẽ lên nắm quyền vào cuối tuần tới. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn