Lạnh người lời khai nghi can giết người vứt xác xuống suối tại Yên Bái

Pháp luậtThứ Năm, 09/04/2015 08:23:00 +07:00

Công an tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ đối tượng Lý Văn Chúc, đối tượng gây ra vụ án giết người làm xôn xao dư luận trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong những ngày vừa qua

(VTC News) - Công an tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ đối tượng Lý Văn Chúc, đối tượng gây ra vụ án giết người làm xôn xao dư luận trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong những ngày vừa qua.

Chiều tối 8/4, Đại tá Nguyễn Đức Nhâm - Trưởng phòng tham mưu tổng hợp (Công an tỉnh Yên Bái) cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (ĐTTPVTTXH) Công an tỉnh Yên Bái thông tin, vừa bắt giữ đối tượng Lý Văn Chúc, sinh năm 1995, có HKTT tại thôn 10, xã Động Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, là đối tượng gây ra vụ án giết người làm xôn xao dư luận trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong những ngày vừa qua.

Nghi can giết người 

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái, vào khoảng 10h30' ngày 05/4/2015, phòng Cảnh sát ĐTTPVTTXH Công an tỉnh Yên Bái nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một thi thể phụ nữ trong tư thế nằm sấp, hai tay bị trói quặt ra phía sau, trên người chỉ mặc quần áo lót tại khu vực suối Khánh Hòa, thuộc địa phận thôn 8, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Nạn nhân nhanh chóng được xác định là chị Nguyễn Thị Thu Hường, sinh năm 1983, có HKTT tại tổ 36, phường Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái, là người làm nghề thu mua sắn tươi tại khu vực xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân, Ban Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng xuống bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ và khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ gây ra vụ án.

Thông qua rà soát và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh, đến khoảng 12h30' ngày 07/4/2015 lực lượng Cảnh sát ĐTTPVTTXH Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ đối tượng Lý Văn Chúc, sinh năm 1995, có HKTT tại thôn 10, xã Động Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái - là hung thủ đã giết hại chị Hường.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu đối tượng khai nhận: do ham ăn chơi, lại lười lao động nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của nhà chị Hường để lấy tiền tiêu xài cho bản thân.

Tuy nhiên khi đang thực hiện hành vi của mình thì bị chị Hường phát hiện và mở cửa chạy ra ngoài kêu cứu. Sau đó Chúc đã đuổi theo chị  Hường đến khu vực suối Khánh Hòa, thuộc địa phận thôn 8, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, tại đây, lợi dụng lúc chị Hường kiệt sức trong quá trình giằng co, đối tượng Chúc đã cởi quần áo trên người chị Hường và trói chặt hai tay chị Hường ra phía sau.

Tiếp theo, đối tượng trở lại nhà chị Hường lục lọi và lấy đi số tiền 25.000.000đ và đốt chiếc đệm giường cùng với quần áo và điện thoại của chị Hường nhằm mục đích xóa dấu vết.

Sau đó đối tượng trở lại khu vực đã trói chị Hường, thấy nạn nhân nằm bất động, đối tượng đã bê chị Hường vứt xuống suối, sau đó bỏ trốn xuốngTP.Hà Nội và đến ngày 07/4/2015 thì bị lực lượng Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ.

Sơn Hồng

Bình luận
vtcnews.vn