Lãnh đội Thanh Hóa “lãnh án” vì dám chỉ mặt trọng tài

Thể thaoThứ Tư, 21/03/2012 04:49:00 +07:00

(VTC News) - Ban Kỷ luật VFF đã có kết luật cuối cùng về sự cố sân Kiên Giang và đưa ra các án phạt, trọng đó có Phó chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Trọng Hoài.

(VTC News) - Ban Kỷ luật VFF đã có kết luật cuối cùng về sự cố sân Kiên Giang và đưa ra các án phạt, trọng đó có Phó chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Trọng Hoài.

Với hành động chỉ tay vào mặt trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh để phản ứng, Phó chủ tịch CLB Thanh Hóa, Nguyễn Trọng Hoài đã vi phạm điều 60 Quy định Kỷ luật VFF và bị phạt 5 triệu đồng cùng hai trận không được chỉ đạo ở băng ghế huấn luyện.

Phó chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Trọng Hoài (áo đỏ) đã bị xử phạt vì chỉ tay vào mặt trọng tài (Ảnh: VSI) 


Ngoài ra, BTC sân Rạch Giá, Kiên Giang do không hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức, đặc biệt là để cho nhân viên khiêng cáng phản ứng với cầu thủ Thanh Hóa cũng bị Ban kỷ luật VFF phạt 5 triệu đồng.

Trong khi đó, việc CLB Thanh Hóa tố trọng Hoàng Phạm Công Khanh mắc lỗi nhận định dẫn đến phản ứng của đội bóng này đã bị bác bỏ. Ban trọng tài khẳng định, trọng tài Khanh và các trợ lý đã hoàn thành nhiệm vụ. Ban trọng tài chỉ nhắc nhở với trọng tài Khanh về việc rút thẻ đỏ với nhân viên khiêng cáng.

Mục Đồng

Bình luận
vtcnews.vn