Lãnh đạo vùng ly khai Donbass muốn hợp tác với Triều Tiên

Thời sự quốc tếThứ Tư, 17/08/2022 11:27:31 +07:00
(VTC News) -

Lãnh đạo cộng hòa tự xưng Donetsk, ông Denis Pushilin cho biết muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Triều Tiên.

Hôm 17/8, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cho biết, trong bức điện gửi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, lãnh đạo cộng hòa tự xưng Donetsk - ông Denis Pushilin bày tỏ mong muốn Triều Tiên và vùng ly khai Donetsk của Ukraine sẽ phát triển "quan hệ hợp tác song phương cùng có lợi".

"Người dân vùng Donbass đang chiến đấu để giành lại tự do và công lý của lịch sử ngày nay giống như cách mà người dân Triều Tiên đã làm cách đây 77 năm", KCNA dẫn nội dung bức điện lãnh đạo cộng hòa tự xưng Donetsk gửi Chủ tịch Kim Jong-un nhân kỷ niệm 77 năm ngày giải phóng Triều Tiên (15/8).

Lãnh đạo vùng ly khai Donbass muốn hợp tác với Triều Tiên - 1

Lãnh đạo cộng hòa Donetsk tự xưng Denis Pushilin. (Ảnh: Reuters)

KCNA cũng cho hay, trong bức điện, lãnh đạo cộng hòa tự xưng Donetsk tin tưởng "hợp tác song phương bình đẳng, cùng có lợi của nhân dân hai bên sẽ đạt được".

Trước đó, ông Pushilin hy vọng đạt được “hợp tác hiệu quả” và tăng cường thương mại với Triều Tiên. Các quan chức Triều Tiên, Nga và hai tỉnh chủ trương ly khai khỏi Ukraine đã thảo luận về việc đưa người lao động Triều Tiên sang giúp tái thiết sau chiến tranh.

Theo Đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên có thể cử công nhân tới hai nước cộng hòa tự xưng ở miền đông Ukraine để hợp tác tái thiết. Đại sứ Alexander Matsegora cho rằng công nhân Triều Tiên có thể giúp xây dựng lại cơ sở hạ tầng bị tàn phá sau chiến sự ở các nước cộng hòa nhân dân tự xưng ở Donetsk và Lugansk.

Tháng trước, Triều Tiên công nhận hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk thuộc miền Đông Ukraine là nhà nước độc lập. Triều Tiên trở thành quốc gia thứ ba, sau Nga và Syria, công nhận hai nhà nước ly khai.

Phản ứng sau động thái của Bình Nhưỡng, Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Ukraine lên án mạnh mẽ quyết định của Triều Tiên, nhấn mạnh rằng, hành động trên của Bình Nhưỡng là “thiếu thân thiện”.

Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk do phe ly khai lập ra ở vùng Donbas thuộc miền Đông Ukraine từ năm 2014. 

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp