Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái đắc cử

Thời sự quốc tếThứ Hai, 25/04/2022 20:02:37 +07:00
(VTC News) -

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi điện chúc mừng ông Macron, người vừa tái đắc cử Tổng thống Pháp.

Nhân dịp ông Emmanuel Macron được bầu lại làm Tổng thống Pháp nhiệm kỳ 2022-2027, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi điện chúc mừng.

Theo kết quả sơ bộ của vòng 2 bầu cử tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron - ứng cử viên theo đường lối trung dung và là một trong những nhà lãnh đạo thân EU nhất, đã tái đắc cử với tỷ lệ phiếu bầu khoảng 58%, tiếp tục điều hành nước Pháp trong 5 năm tới. Bà Marine Le Pen - lãnh đạo đảng cực hữu, nhận được khoảng 42% phiếu bầu.

Số liệu kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống Pháp sẽ chính thức được công bố vào hôm 25/4 (theo giờ địa phương).

Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái đắc cử - 1

Ông Macron lần 2 đắc cử Tổng thống Pháp. (Ảnh: Reuters)

Ông Macron, 44 tuổi, thuộc Đảng Cộng hòa Tiến lên (LREM), trở thành tổng thống thứ 3 trong lịch sử Pháp đắc cử hai nhiệm kỳ, sau các ông Jacques Chirac (từ 1995-2007) và François Mitterrand (1981-1995).

Trước đây, mỗi nhiệm kỳ Tổng thống Pháp dài 7 năm, từ năm 2007 rút ngắn còn 5 năm.

Tỷ lệ ủng hộ dành cho bà Marine Le Pen cũng là số điểm cao nhất từ trước đến nay mà một ứng viên cực hữu giành được ở vòng 2 bầu cử tổng thống Pháp.

Với kết quả này, ông Macron tiếp tục có 5 năm để thúc đẩy những cải cách như tăng độ tuổi hưởng lương hưu từ 62 lên 65 và cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp nhằm hạ tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức thấp nhất trong 14 năm qua.

Tuy nhiên, ông Macron sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, bắt đầu bằng cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 6 - nơi việc chiếm đa số sẽ rất quan trọng để đảm bảo ông có thể hiện thực hóa tham vọng cải cách nước Pháp.

Nếu đảng cầm quyền và liên minh không giành được đa số ghế, ông Macron sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai các chính sách cải cách.

Trong bài phát biểu chiến thắng trước tháp Eiffel, ông Macron tuyên bố sẽ tiếp tục chính sách ưu tiên mà ông đang dang dở trong nhiệm kỳ 5 năm qua. Ông cũng cam kết thực hiện "phương pháp đổi mới" để điều hành nước Pháp. 

Trong khi đó, phát biểu trước những người ủng hộ ở Paris, ứng viên Marine Le Pen (53 tuổi) nói rằng bà sẽ "không bao giờ bỏ rơi" người Pháp và đã chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 6.

"Tối nay, chúng tôi khởi động trận chiến lớn cho cuộc bầu cử quốc hội", bà Le Pen nói, đồng thời bày tỏ "hy vọng", kêu gọi cử tri ủng hộ đảng Tập hợp quốc gia (RN).

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn