Lãnh đạo Thụy Điển chính thức tuyên bố gia nhập NATO

Thời sự quốc tếThứ Hai, 16/05/2022 22:00:00 +07:00
(VTC News) -

Chính phủ Thụy Điển hôm 16/5 quyết định nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau cuộc tranh luận về chính sách an ninh tại quốc hội.

"Đa số lớn trong Nghị viện Thụy Điển ủng hộ gia nhập NATO. Gia nhập NATO là điều tốt nhất cho Thụy Điển và người dân Thụy Điển”, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson cho biết. 

Nhà lãnh đạo Thụy Điển cho biết thêm rằng đại sứ nước này tại NATO sẽ gửi đơn xin gia nhập cho liên minh quân sự trong vài ngày tới.

Bà Andersson cũng bày tỏ tin tưởng các nước thành viên NATO sẽ mất không quá một năm để phê chuẩn kết nạp Thụy Điển. Dù vậy, Thủ tướng Thụy Điển cũng khẳng định Stockholm không muốn xây dựng căn cứ thường trực của NATO hay lưu trữ vũ khí hạt nhân nếu trở thành thành viên của liên minh.

Lãnh đạo Thụy Điển chính thức tuyên bố gia nhập NATO - 1

Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson thông báo về quyết định gia nhập NATO. (Ảnh: Reuters)

Cùng với Thụy Điển, Phần Lan quyết định xem xét lại chính sách không liên kết mà nước này theo đuổi bấy lâu nay sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo các cuộc thăm dò dư luận gần đây, đa số người dân ở Phần Lan đều ủng hộ việc trở thành thành viên của NATO.

Cũng trong ngày 16/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Phần Lan và Thụy Điển rằng, bất kỳ sự mở rộng quân sự nào trên lãnh thổ của những nước này đều sẽ đối mặt với phản ứng từ Nga.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Moskva không có vấn đề gì với việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO nhưng sự mở rộng các hệ thống quân sự trên lãnh thổ của những nước này sẽ dẫn đến phản ứng từ Moscow, giữa bối cảnh các quốc gia Bắc Âu này ngày càng xích lại gần NATO.

"Sự mở rộng các hệ thống quân sự sang những lãnh thổ này (Phần Lan và Thụy Điển) rõ ràng sẽ dẫn đến phản ứng của chúng tôi. Phản ứng này sẽ phụ thuộc vào bản chất của những mối đe dọa", ông cho hay.

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga dẫn đầu ở Moscow, Tổng thống Putin nhấn mạnh sự mở rộng của NATO là một vấn đề với Nga và nước này sẽ theo dõi sát sao kế hoạch gia tăng ảnh hưởng trên toàn cầu của NATO.

Ông chủ điện Kremlin cho rằng, CSTO đóng vai trò rất quan trọng trong không gian hậu Xô viết và bày tỏ hy vọng tổ chức này sẽ gia tăng khả năng và ảnh hưởng trong "giai đoạn khó khăn này".

Song Hy(Nguồn: AFP)
Bình luận
vtcnews.vn