Lãnh đạo Pháp, Đức và Italy cùng tới Kiev

Thời sự quốc tếThứ Năm, 16/06/2022 16:07:27 +07:00
(VTC News) -

Hôm 16/6, Reuters đưa tin Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Italy Mario Draghi đã cùng nhau đến Kiev bằng tàu hỏa.

Ba nhà lãnh đạo đứng liên minh châu Âu (EU) tới Kiev trên chuyến tàu chuyên dụng thường chở các chính trị gia châu Âu đến Ukraine kể từ khi xung đột diễn ra vào cuối tháng 2.

Theo Reuters, trong chuyến đi này lãnh đạo Pháp, Đức và Italy sẽ thể hiện sự ủng hộ đối với Kiev trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Lãnh đạo Pháp, Đức và Italy cùng tới Kiev - 1

 Thủ tướng Italy Mario Draghi (trái), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz trên chuyến tàu tới Kiev ngày 16/6. (Ảnh: The Journal)

"Đây là thời khắc quan trọng. Một thông điệp về tình đoàn kết mà chúng tôi gửi tới người Ukraine, ở cả hiện tại và tương lai, bởi thời gian tới sẽ rất khó khăn", Tổng thống Macron nói. 

Ông Macron cho biết thêm, ba nhà lãnh đạo dự định cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới một địa điểm từng diễn ra xung đột.

Trả lời câu hỏi về thời gian diễn ra chuyến thăm, một quan chức Pháp nói rằng ba vị nguyên thủ cho rằng cần tới Kiev trước hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU) để thảo luận về việc Ukraine muốn gia nhập khối 27 quốc gia này.

Hôm 19/5, Thủ tướng Đức tuyên bố sẽ không đẩy nhanh yêu cầu gia nhập EU của Ukraine, bất chấp xung đột Nga-Ukraine leo thang.

"Sẽ không có đường tắt nào để Ukraine vào EU… Quá trình gia nhập không phải là vấn đề có thể giải quyết chỉ trong một vài tháng hoặc vài năm", ông Scholz nói.

Hồi tháng 4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã trao bảng câu hỏi đánh giá mức độ sẵn sàng gia nhập EU cho Tổng thống Zelensky tại Kiev.

Đến ngày 11/6, bà Leyen quay trở lại Ukraine để thảo luận với ông Zelensky về việc Kiev gia nhập Liên minh châu Âu.

"Gặp Tổng thống Zelensky, tôi sẽ xem xét các công việc chung cần làm để tái thiết và những tiến bộ mà Ukraine đã đạt được trên lộ trình gia nhập EU", bà Von der Leyen viết trên Twitter trong chuyến thăm Ukraine mới nhất.

EU đã giúp chuyển vũ khí cho Ukraine thông qua quỹ trị giá hơn 2 tỷ USD, đồng thời cung cấp cho nước này hơn 726 triệu USD tiền viện trợ cùng với nhiều hỗ trợ bằng hiện vật kể từ khi xung đột bùng phát. Khối cũng đã áp đặt 6 đợt trừng phạt lên Nga và tiếp nhận gần 5 triệu người tị nạn Ukraine.

Trần Trang(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp