Lãnh đạo Pháp - Australia chuẩn bị giáp mặt để làm rõ vụ ‘bẻ lái’ tàu ngầm

Thời sự quốc tếThứ Tư, 29/09/2021 06:58:13 +07:00
(VTC News) -

Pháp đang chuẩn bị cho đối thoại quan trọng với Australia sau khi Canberra từ bỏ thỏa thuận quốc phòng với Paris để hợp tác với Anh và Mỹ.

Reuter dẫn nguồn tin quan chức của Tổng thống Pháp cho biết: "Cuộc nói chuyện giữa Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Scott Morrison cần được chuẩn bị một cách nghiêm túc. Trong bối cảnh hiện tại, chúng tôi cần một cuộc trò chuyện thực chất. Chúng tôi đang chuẩn bị cho điều đó”.

Pháp cáo buộc các đồng minh “đâm sau lưng” khi Australia chọn các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân được chế tạo theo công nghệ của Mỹ và Anh, thay vì chương trình tàu ngầm trị giá hàng tỷ USD của Pháp.

Lãnh đạo Pháp - Australia chuẩn bị giáp mặt để làm rõ vụ ‘bẻ lái’ tàu ngầm - 1

Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Scott Morrison sẽ sớm nói chuyện sau vụ Australia "bẻ lái" thương vụ tàu ngầm. (Ảnh: Reuters)

Thế nhưng, trong khi tìm cách hàn gắn, tháo gỡ các vướng mắc với Washington thì Paris vẫn đóng băng các liên hệ với Canberra.

Pháp coi mối quan hệ đối tác với Australia từ năm 2016 là nền tảng trong chính sách Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của nước này. Giới chức Pháp cảm thấy bất ngờ khi bị Canberra bội ước.

Ngay sau khi Australia “bẻ lái” thỏa thuận tàu ngầm, Pháp đã triệu hồi đại sứ từ Canberra và Washington. Đặc phái viên của Pháp tại Washington sẽ trở lại Mỹ vào hôm 29/9.

Theo quan chức Pháp, hiện chưa ấn định thời gian cụ thể cho việc đặc phái viên của họ trở lại Australia và đưa ra một thông điệp sẽ định hướng các cuộc tiếp xúc trong tương lai giữa hai nước.

Australia lấy làm tiếc về việc Pháp triệu hồi đại sứ, cho biết Canberra coi trọng mối quan hệ với Paris và muốn tiếp tục hợp tác với Paris về các vấn đề, trong đó có cả chính sách Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Pháp.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn