Lãnh đạo Nga-Mỹ điện đàm xúc tiến thỏa thuận ngừng bắn ở Syria

Thế giớiThứ Ba, 23/02/2016 07:56:00 +07:00

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 22/2 đã gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn tại Syria.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 22/2 đã gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn tại Syria.

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 22/2 đã gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn tại Syria có hiệu lực từ ngày 27/2 tới, đồng thời cảnh báo rằng con đường ở phía trước sẽ không dễ dàng.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin đẻ thảo luận về Syria
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin đẻ thảo luận về Syria 
Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nhấn mạnh: "Đây là thời điểm mang tính cơ hội và chúng tôi hy vọng rằng tất cả các bên đầu tận dụng nó." Tuy nhiên, ông Earnest cũng cảnh báo rằng điều này sẽ khó thực hiện.

Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết ông Obama đã "nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là đảm bảo có phản hồi tích cực của chính quyền Syria và các phe phái vũ trang cũng như việc tất cả các bên thực hiện một cách chân thành thỏa thuận này nhằm giảm bớt mất mát, đau thương cho người dân Syria, thúc đẩy tiến trình chính trị do Liên hợp quốc dẫn dắt và tập trung vào đánh bại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS)."

Trước đó cùng ngày, Washington và Moskva đã công bố các kế hoạch nhằm giảm bớt sự thù địch tại Syria, có hiệu lực vào ngày 27/2 tới trong bối cảnh các cuộc giao tranh ác liệt ở miền Bắc nước này.

Nguồn: Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn