Lãnh đạo Mỹ - Pháp điện đàm, thống nhất 'cần phải cải tổ WHO'

Thời sự quốc tếThứ Hai, 27/04/2020 09:00:42 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa có cuộc điện đàm, thống nhất ý kiến cải tổ WHO.

Sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, Phó Thư ký Nhà Trắng Judd Deere cho biết, lãnh đạo 2 nước đồng ý về vấn đề cải tổ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

“Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hy vọng sẽ sớm triệu tập 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để thảo luận về phản ứng với đại dịch COVID-19. Tổng thống Trump và Tổng thống Macron cũng trao đổi về các vấn đề quan trọng trong khu vực và về quan hệ song phương”, Phó Thư ký Nhà Trắng cho hay.

Lãnh đạo Mỹ - Pháp điện đàm, thống nhất 'cần phải cải tổ WHO' - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đồng ý cải tổ WHO. (Ảnh: EPA-EFE)

Cũng theo Phó Thư ký Nhà Trắng, ông Trump và ông Macron thảo luận về "những phát triển tích cực trong việc chống lại đại dịch COVID-19 và tiến tới mở cửa lại các nền kinh tế thế giới".

Đầu tháng 4, Tổng thống Trump tuyên bố, Mỹ sẽ ngừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khi cho rằng, tổ chức này phải chịu trách nhiệm vì cảnh báo chậm đại dịch COVID-19. Đồng thời, nhấn mạnh rằng tổ chức này "cần phải cải tổ".

Hôm 23/4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố, Washington có thể không bao giờ khôi phục tài trợ cho tổ chức này. Ông Pompeo cũng xem xét khả năng thiết lập một giải pháp thay thế cho cơ quan liên chính phủ của Liên hợp quốc và yêu cầu "thay đổi cấu trúc của WHO".

Người đứng đầu WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, ông lấy làm tiếc về quyết định cắt ngân sách của Mỹ đối với tổ chức này và bày tỏ hy vọng Washington sẽ tiếp tục hợp tác với cơ quan này trong tương lai.

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn