Lãnh đạo Hàn Quốc, Triều Tiên gặp mặt lịch sử ở khu phi quân sự

Thế giớiThứ Sáu, 27/04/2018 07:51:00 +07:00

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un gặp mặt tại Bàn Môn Điếm vào 9h30 giờ địa phương, bắt đầu cho cuộc hội đàm lịch sử của 2 miền Triều Tiên sau hơn 1 thập kỷ.

Đúng 9h30 giờ Seoul, ông Kim Jong-un bước bước đi lịch sử qua biên giới hai miền, tới gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Sau cái bắt tay, ông Kim dắt ông Moon đi về phần lãnh thổ của Triều Tiên trước khi hai ông tươi cười và cùng dắt tay nhau qua đường phân giới.

Trong sổ lưu niệm của Nhà Hòa bình tại Bàn Môn Điếm, ông Kim viết: "Lịch sử mới hôm nay bắt đầu; kỷ nguyên của hòa bình, bắt đầu của lịch sử".

Video: Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đặt bước chân lịch sử qua biên giới liên Triều

Ngay từ sáng 27/4, rất nhiều người tập trung bên ngoài Nhà Xanh để chờ đợi sự xuất hiện của Tổng thống Hàn Quốc trước khi ông tham gia vào cuộc gặp mặt lịch sử. Trước khi rời đi, ông Moon vẫy tay với đám đông và bắt tay một số người sau đó bước lên xe.

Trong khi đó, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên trong bài viết trên trang nhất đưa tin ông Kim Jong-un sáng 27/4 rời Bình Nhưỡng để tới tham dự hội nghị thượng đỉnh lịch sử và đối thoại Hàn - Triều diễn ra ở khu vực phía nam Bàn Môn Điếm.

1

 Lãnh đạo Hàn Quốc, Triều Tiên gặp mặt lịch sử ở khu phi quân sự.

Dự kiến cuộc hội đàm sẽ diễn ra vào lúc 9h30 giờ địa phương (tức 7h30 giờ Hà Nội). Sau khi hội nghị kết thúc, 2 nhà lãnh đạo sẽ di chuyển tới đường ranh giới quân sự để trồng cây thông với phần đất lấy từ núi Halla tại Hàn Quốc và núi Baekdu ở Triều Tiên. Phần nước tưới sẽ lấy từ sông của 2 bên.

Hội nghị thượng đỉnh lần này đánh dấu lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Triều Tiên bước qua đường ranh giới phân chia 2 nước kể từ sau Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). 2 hội nghị thượng đỉnh được tổ chức vào năm 2000 và 2007 đều diễn ra tại Bình Nhưỡng.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn