Lãnh đạo Đảng và Nhà nước chúc mừng Giáng sinh

Chính trịThứ Sáu, 24/12/2010 06:33:00 +07:00

Ngày 24/12, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng đoàn đã đi thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM...

Ngày 24/12, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng đoàn đã đi thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM, Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam, nhân sỹ trí thức và gia đình giáo dân tiêu biểu trên địa bàn thành phố.
Đến thăm Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Lê Thanh Hải gửi lời chúc sức khỏe và chúc mừng Giáng sinh tới Hồng y Tổng Giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn; và qua Hồng y gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tới toàn thể linh mục, nam nữ tu sỹ và bà con giáo dân thành phố. 
Thăm Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam, ông Lê Thanh Hải gửi lời chúc Giáng sinh an lành, hạnh phúc tới toàn thể các mục sư, chức sắc và đồng bào theo đạo Tin Lành nói chung, hội đồng quản nhiệm, chức sắc, chức việc và tín đồ Giáo hội Cơ đốc Phục lâm nói riêng. 
Bí thư Lê Thanh Hải biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và sự đóng góp thiết thực, rất có ý nghĩa của đồng bào Công giáo và Tin lành đã đoàn kết, chung sức cùng đồng bào các giới khắc phục các khó khăn để giữ vững ổn định an ninh chính trị, phục hồi phát triển kinh tế-xã hội, đưa thành phố phát triển, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
Ông Lê Thanh Hải khẳng định từ khi Pháp lệnh Tín ngưỡng-Tôn giáo được ban hành đã tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho sinh hoạt tôn giáo của các tôn giáo trong cả nước. Chính sách tự do tôn giáo của Đảng và Nhà nước đã thúc đẩy hoạt động của các tổ chức tôn giáo không chỉ trong nước mà còn mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế; đồng thời động viên cộng đồng các tôn giáo trong việc phát huy trách nhiệm công dân, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước. 
Bí thư Lê Thanh Hải đánh giá cao vai trò của Hồng y Phạm Minh Mẫn trong việc lãnh đạo Tổng Giáo phận TP.HCM, chúc Hồng y dồi dào sức khỏe để tiếp tục lãnh đạo Tổng Giáo phận, động viên bà con giáo dân sống “tốt đời đẹp đạo,” thực hiện tốt các chính sách pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia đóng góp xây dựng thành phố và đất nước. 
Ông Lê Thanh Hải cũng mong và tin rằng Giáo hội Cơ đốc Phục lâm với tinh thần ngày càng yêu mến Thiên Chúa, ngày càng hết lòng vì Tổ quốc Việt Nam sẽ có thêm những đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 
Hồng y Phạm Minh Mẫn cám ơn lời chúc mừng, khích lệ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khẳng định Giáo hội Công giáo Việt Nam luôn trung thành với Chúa, gắn bó với dân tộc, mong đất nước sẽ tiếp tục đổi mới, đoàn kết để vượt qua khó khăn, đưa đất nước đi lên. 
Mục sư Hội trưởng Trần Công Tấn bày tỏ tri ân trước tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xem đây là biểu hiện sống động cho chính sách tự do tôn giáo, tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước; khẳng định trong đường hướng hoạt động của mình, Giáo hội Cơ đốc Phục lâm luôn gắn bó với dân tộc, tuân thủ pháp luật, giữ đạo trung tín và phát huy tinh thần dân tộc, kính Chúa yêu người, sẽ tham gia phát triển kinh tế-xã hội, các phong trào thi đua yêu nước của thành phố, cùng chung tay kiến tạo đất nước Việt Nam ngày càng văn minh, giàu đẹp, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. 
Bí thư Lê Thanh Hải đã trao các lẵng hoa và quà lưu niệm biểu tượng trống đồng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM và Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam. 
Cùng ngày, ông Lê Thanh Hải và đoàn đã đến thăm, chúc mừng nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, nhân sỹ trí thức Công giáo tiêu biểu, là người của lực lượng thứ ba trong giai đoạn trước 30/4/1975 ở miền Nam. 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Lê Thanh Hải cũng đã trao Huân chương Đại đoàn kết và quà của Chủ tịch nước tặng cụ Nguyễn Đình Đầu, vì đã có những đóng góp lớn cho xây dựng, bảo vệ đất nước, cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Đoàn cũng đã đến thăm, chúc mừng gia đình liệt sỹ linh mục Nguyễn Bá Luật và một số hộ giáo dân tiêu biểu. 
Trước đó, đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Trần Hoàng Thám dẫn đầu cũng đã đến thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM và Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) nhân Lễ Giáng sinh 2010.
* Cùng ngày 24/12, tại thị xã Gia Nghĩa, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc do Chủ tịch nước tặng cho Linh mục Trần Xuân Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Nông.
Đây là phần thưởng cao quý của Nhà nước ghi nhận những đóng góp của linh mục Xuân Cương cho sự nghiệp đoàn kết lương giáo, đại đoàn kết các dân tộc, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo tại địa phương.
* Chiều 23/12, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã tới thăm và chúc mừng các chức sắc tại Tòa Tổng Giám mục thành phố Hà Nội và Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) nhân lễ Thiên Chúa Giáng sinh.
Tại Tòa Tổng Giám mục thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng thay mặt Đảng, Nhà nước chúc Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Phero Nguyễn Văn Nhơn; các giám mục, linh mục, tu sĩ và toàn thể bà con giáo dân trong giáo phận đón một mùa Giáng sinh an lành, tươi vui, hạnh phúc…
Theo Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn