Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thời sựThứ Ba, 01/09/2015 11:55:00 +07:00

Vieng lang chu Tich Ho Chi Minh 2/9 - Nhân kỉ niệm Quốc Khánh 2/9, Các đồng chí lãnh đạo nhà nước đã viếng lăng chủ tịch HCM và tượng đài các Anh hùng liệt sĩ.

(VTC News) - Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 1/9, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Dự lễ viếng có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
Cùng dự lễ viếng có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Đoàn của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ dẫn đầu 

Sau đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước là đoàn của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ dẫn đầu; đoàn Bộ Công an do Đại tướng Trần Đại Quang dẫn đầu; đoàn Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội do ông Phạm Quang Nghị dẫn đầu; đoàn Bộ Ngoại giao do Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dẫn đầu và Văn phòng Chính phủ... cùng đại diện các đoàn, đại sứ quán, tổ chức quốc tế cũng đã đến viếng Lăng Bác trong sáng 1/9.
Tiếp đó, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. 
Đòan Bộ Công an do Đại tướng Trần Đại Quang dẫn đầu
Đòan Bộ Công an do Đại tướng Trần Đại Quang dẫn đầu 

Các đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Công lao của những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Sáng ngày mai 2/9, Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ được tổ chức trọng thể tại quảng trường Ba Đình. Song song với lễ chào cờ diễn ra ở quảng trường lăng, tại Hoàng thành Thăng Long sẽ bắn 21 loạt đại bác. 
Sau đó các đoàn diễu binh, diễu hành với sự tham gia của hơn 30.000 chiến sĩ và nhân dân sẽ đi theo hai hướng qua các tuyến phố: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai và Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn - Trần Khánh Dư
Video: Hà Nội tổng duyệt diễu binh mừng quốc khánh

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, trình diễn âm thanh, ánh sáng tại khu vực Quảng trường Nhà hát Lớn, tượng đài Lý Thái Tổ, sân vận động quốc gia Mỹ Đình, giải đua xe đạp xung quanh hồ Hoàn Kiếm, triển lãm thành tựu kinh tế, xã hội 70 năm, bắn pháo hoa tại 5 điểm cũng sẽ được tổ chức.
Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại 5 điểm: Hồ Hoàn Kiếm (2 trận địa); Công viên Thống Nhất; Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình; Vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn (quận Tây Hồ) và Hồ Văn Quán (quận Hà Đông). Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút từ 21h đến 21h15 ngày 2/9. 

Việt Linh
Bình luận
vtcnews.vn