Lãnh đạo CIA bất ngờ thăm Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Năm, 27/10/2022 15:15:32 +07:00
(VTC News) -

Theo CNN, giám đốc cơ quan tình báo hàng đầu chính phủ Mỹ - CIA - đã có chuyến đi bất ngờ đến Ukraine đầu tháng này và gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky.

CNN đưa tin, Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns đã có chuyến dừng chân không báo trước ở Ukraine hồi đầu tháng 10 để chuyển thông tin tình báo cho quân đội nước này và tổ chức các cuộc thảo luận với Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Tại đây, ông nhắc lại cam kết của Washington trong việc hỗ trợ Kiev thời gian dài, bao gồm cả việc tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo.

Lãnh đạo CIA bất ngờ thăm Ukraine - 1

Ông William Burns.

Lần gần nhất ông Burns đến thăm Ukraine là hồi đầu năm, trước khi Nga đem quân vào nước láng giềng. Khi đó ông đã gặp gỡ các quan chức ở Kiev để thảo luận về tình hình quân sự có thể xảy ra. 

Chuyến đi tô đậm mối quan hệ giữa Washington và Kiev, thông qua việc chia sẻ thông tin tình báo. Thượng nghị sĩ Virginia Mark Warner - người đứng đầu Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ - tuyên bố vào tháng trước rằng sự hợp tác này đã giúp quân đội Kiev đạt được “lợi ích to lớn” trên chiến trường. Ông nói thêm rằng cả các sĩ quan tình báo Mỹ và Anh đều đang “làm việc với người Ukraine", và tiếp tục ca ngợi “sức mạnh thông tin quân sự tổng hợp của chúng tôi”.

Chuyến đi mới nhất của ông Burns tới Kiev diễn ra trong bối cảnh các quan chức phương Tây cho rằng Moskva có thể triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Burns nói với CBS vào đầu tháng 10 rằng dù ông xem xét rất nghiêm túc nguy cơ xung đột hạt nhân, “mối đe dọa về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật” vẫn ở mức thấp.

Trong khi đó, các quan chức Nga, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, cáo buộc Kiev chuẩn bị một cuộc tấn công ngụy trang với việc sử dụng "bom bẩn", một thiết bị kết hợp chất nổ thông thường với chất phóng xạ. Ukraine bác bỏ các cáo buộc của Moskva. 

Phương Anh (Nguồn: CNN, RT )
Bình luận
vtcnews.vn