Lãnh đạo chính quyền nơi 2 tử tù trốn khỏi phòng biệt giam từng xuất hiện nói gì?

Pháp luậtThứ Năm, 14/09/2017 11:40:00 +07:00

Lãnh đạo xã Yên Trung (Thạch Thất, Hà Nội) đã cho biết tình hình tại địa phương ngay sau khi có thông tin hai tử tù vừa trốn khỏi phòng biệt giam của Bộ Công an.

Thông tin truy nã hai tử tù vừa trốn khỏi nơi biệt giam đã được Công an TP Hà Nội dán tại khắp các khu chung cư, khu vực công cộng. Hai tử tù bò trốn được xác định đã chạy xe máy hiệu Dream, bịt khẩu trang kín tại khu vực đường 446 xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Công an TP Hà Nội xác định thời điểm hai tử tù bỏ trốn là khoảng 6h sáng 11/9. 

Hai tử tù đó là Lê Văn Thọ (SN 1980, trú tại xóm 6 Thùy Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội).

photo-1-1505354143800

Hình ảnh truy nã hai tên tử từ bỏ trốn của Công an Hà Nội. 

Sáng 14/9, trả lời VTC News, ông Hoàng Phương, Chủ tịch UBND xã Yên Trung (huyện Thạch Thất, Hà Nội) cho biết đã nắm được thông tin có hai tử tù bỏ trốn.

Tuy nhiên, đến trưa 14/9, người dân xã Yên Trung vẫn chưa thấy hai đối tượng đang bị truy nã xuất hiện tại địa phương. Cuộc sống và sinh hoạt của người dân xã Yên Trung vẫn diễn ra bình thường. Người dân cho biết cũng sẽ phối hợp với cơ quan chức năng khi phát hiện các đối tượng này tại địa phương.

Ông Hoàng Phương cho biết thêm đối tượng Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) đã sinh ra và lớn lên tại xã Yên Trung (Thạch Thất, Hà Nội).

Khi học cấp 3, gia đình đối tượng Tình đã chuyển sang cư trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Hiện tại, người thân của đối tượng Tình vẫn đang sinh sống và làm việc ở xã Yên Trung (Thạch Thất, Hà Nội).

Vì vậy, ngay trong ngày 13/9, Công an TP Hà Nội, công an huyện Thạch Thất đã xuống làm việc với người thân của Tình để thông báo sự việc và đề nghị phối hợp vận động đối tượng nguy hiểm này ra đầu thú.

Ông Phương thông tin chiều tối 13/9, UBND xã Yên Trung đã cho phát đi cảnh báo đến với người dân toàn xã. 

Tuy nhiên, vị Chủ tịch UBND xã Yên Trung cũng cho rằng khó có khả năng những đối tượng này làm hại đến người dân trong xã vì tại đây còn rất nhiều người thân của đối tượng Tình. Người dân trong xã Yên Trung cũng đã được thông báo đầy đủ để đề cao tinh thần cảnh giác.

xa yen trung 2

Xã Yên Trung (Thạch Thất, Hà Nội) - nơi được cho là 2 đối tượng tử tù đã từng xuất hiện. 

UBND xã Yên Trung cũng cung cấp số điện thoại của Công an huyện Thạch Thất, công an xã Yên Trung, Chủ tịch và Bí thư Đảng uỷ xã Yên Trung để người dân có thể liên lạc và tố giác tội phạm khi phát hiện các đối tượng này tại địa phương.

“Tâm lý người dân trong xã hiện nay cũng bình thường. Nếu người dân phát hiện các đối tượng ở địa phương sẽ báo ngay cho các cơ quan chức năng”, vị Chủ tịch xã Yên Trung thông tin.

Sáng 14/9, công an huyện Thạch Thất vẫn bố trí cán bộ túc trực tại xã Yên Trung để điều tra các đối tượng truy nã vừa vượt  ngục.

Hồ sơ 2 đối tượng vượt ngục

Lê Văn Thọ có 4 tiền án về các tội giết người, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đưa hối lộ, trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lê Văn Thọ cao khoảng 1,65m, dáng người đậm, có râu quai nón, tóc cắt ngắn, dựng. Khi trốn trại mặc áo sơmi dài tay dạng kẻ ô màu tro, quần bò dài màu xanh.

Còn Nguyễn Văn Tình sinh năm 1989, trú thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Người dân có thông tin báo ngay về đội điều tra trọng án (Đội 9) - Công an TP Hà Nội hoặc ông Hoàng Thế Hiển - đội phó, điện thoại: 0983993113.

Tình bị TAND TP Hà Nội kết án tử hình ngày 27/4/2017 về tội mua bán trái phép chất ma túy trong đường dây mua bán 170 bánh heroin giấu trong các bình gas công nghiệp.

Trước đó, Tình cũng từng có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong thông báo truy tìm mô tả Thọ cao khoảng 1,70m, dáng người gầy, tóc cắt ngắn (dạng đầu 3 phân), mặc áo sơmi dài tay màu xanh xám có họa tiết dạng hoa, quần vải màu tím than.

Công an Hà Nội cho biết Tình và Thọ đi trên chiếc xe gắn máy Dream cao màu nâu biển số 29X6-2817.

Hai tử tù này, một người đội mũ bảo hiểm có lưỡi trai màu xanh sẫm, một người mũ bảo hiểm 1/2 đầu màu hồng có kính chắn bụi trước, đeo khẩu trang.

9TWjhbc1 (1)

 Đối tượng Thọ 'sứt'. 

Lai lịch bất hảo của hai tên tử tù 

Theo hồ sơ các vụ án liên quan đến hai tử tù này, Lê Văn Thọ đã bị TAND tỉnh Hà Nam xét xử và tuyên phạt án tử hình ngày 20/5.

Theo bản án, tháng 12/2014 Lê Văn Thọ thuê 2 đối tượng dùng súng đạn hoa cải bắn anh Trần Mạnh Tiến gây tổn hại sức khỏe 33%, cháu Trần Mạnh Cường gây tổn hại sức khỏe 56%.

Đến tháng 5/2015, Thọ lại gọi điện thuê Lê Quang Tuấn dùng mìn để giết anh Hoàng Quốc Đức và chị Lê Thu Hà ở tỉnh Sơn La với giá 300 triệu đồng, sau đó Tuấn đã chấm dứt hành vi và ra đầu thú.

Từ tháng 5 đến tháng 6/2015, Thọ tiếp tục chỉ đạo Vũ Văn Dũng lừa bán 6 bánh ma túy giả cho Lê Văn Chín với giá hơn 1,1 tỉ đồng. Thọ còn chỉ đạo mua bán ma túy số lượng lớn cho nhiều đối tượng khác.

Đối với Nguyễn Văn Tình, bản án ngày 27/4 của TAND TP Hà Nội kết án tử hình Nguyễn Văn Tình về tội buôn bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 23/7/2015, tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Hòa Bình, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Công an TP Hà Nội đã phát hiện 3 ôtô bên trong chở 1 bình gas công nghiệp loại lớn có giấu 170 bánh heroin.

Tiếp tục khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 2 bình gas chứa 320 bánh heroin, 2 khẩu súng ngắn.

Ngoài ra lực lượng công an tiếp tục bắt giữ nhiều đối tượng mua bán ma túy trong đường dây này, trong đó có Nguyễn Văn Tình.

Xét xử vụ án này, TAND TP Hà Nội đã tuyên tổng cộng 8 án tử hình.

Trong khi đang được tạm giam tại trại tạm giam T16 Bộ Công an, đêm 10/9 hai tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình đã cùng trốn thoát khỏi phòng biệt giam.

VTC News sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Video: Được xin lỗi, tử tù Huỳnh Đức Long nói gì?

Minh Đức
Bình luận
vtcnews.vn