Lãnh đạo các nước chúc mừng ông Tập Cận Bình

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 23/10/2022 17:16:01 +07:00
(VTC News) -

Các lãnh đạo quốc gia gửi lời chúc mừng sau khi ông Tập Cận Bình tái đắc cử chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 23/10 chúc mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái đắc cử chức Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bức điện gửi đến “lời chúc mừng nồng nhiệt nhất” từ nhà lãnh đạo Nga về việc ông Tập được bầu lại làm Tổng Bí thư, cũng như về “sự đoàn kết của đảng mà ngài lãnh đạo”.

Tổng thống Nga bày tỏ tin tưởng rằng các quyết định của Đại hội Đảng Trung Quốc sẽ giúp nước này thực hiện thành công các nhiệm vụ kinh tế và xã hội quy mô lớn, cũng như củng cố vị thế của họ trên trường quốc tế.

Lãnh đạo các nước chúc mừng ông Tập Cận Bình - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: DH)

Ông Putin nói thêm: "Tôi vui mừng được tiếp tục các hoạt động đối thoại mang tính xây dựng và hợp tác chặt chẽ nhằm phát triển quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia. Từ tận đáy lòng, tôi chúc ngài, người bạn thân mến, đạt được những thành tựu mới trong các hoạt động quan trọng của mình, cũng như sức khỏe và hạnh phúc”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng gửi đến ông Tập “lời chúc mừng nồng nhiệt nhất”, Reuters dẫn tin theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA. “Tôi cùng với các ngài sẽ định hình tương lai tươi đẹp hơn của mối quan hệ CHDCND Triều Tiên-Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu của thời đại”.

Lãnh đạo các nước chúc mừng ông Tập Cận Bình - 2

Ông Kim Jong-un và ông Tập Cận Bình. (Ảnh: Nikkei Asia)

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng gửi lời chúc mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba với tư cách là nhà lãnh đạo cao nhất của đất nước.

Ông Sharif gọi việc ông Tập Cận Bình tái đắc cử là một sự tôn vinh đối với "sự tận tâm kiên định" của ông đối với người dân Trung Quốc.

Lãnh đạo các nước chúc mừng ông Tập Cận Bình - 3

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc) 

"Thay mặt cho toàn thể đất nước Pakistan, tôi chúc mừng Chủ tịch Tập Cận Bình được bầu lại làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiệm kỳ 3. Đây là một sự tôn vinh rực rỡ đối với những quản lý tài tình và sự tận tâm kiên định của ông ấy vì đã phục vụ người dân Trung Quốc", ông Sharif viết.

Trong khi đó, Tổng thống Pakistan Arif Alvi gọi ông Tập là "người bạn thực sự của Pakistan".

"Tôi gửi lời chúc mừng chân thành nhất tới Chủ tịch Tập Cận Bình về việc ông được bầu lại làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, cùng lời chúc sức khỏe và hạnh phúc của tôi. Ông ấy là một người bạn thực sự của Pakistan và là người ủng hộ quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược tồn tại bất chấp mọi thời tiết giữa Pakistan và Trung Quốc", ông Alvi đăng lên Twitter.

Phương Anh(Nguồn: Reuters, TASS, NDTV )
Bình luận
vtcnews.vn