Lãnh đạo các nước chia buồn trước sự ra đi của ông Lý Quang Diệu

Thế giớiThứ Hai, 23/03/2015 12:09:00 +07:00

Lãnh đạo các quốc gia trên thế giới đã liên tục gửi lời chia buồn trước sự ra đi của cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu sau khi ông qua đời vào sáng 23/3.

Lãnh đạo các quốc gia trên thế giới đã liên tục gửi lời chia buồn trước sự ra đi của cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu sau khi ông qua đời vào sáng 23/3.

Là người sáng lập ra đảo quốc Singapore, ông Lý Quang Diệu vừa khiến người khác kính nể khả năng lãnh đạo của mình, vừa được mến mộ vì đã biến đất nước chỉ có diện tích bằng một thành phố này trở thành một trong những quốc gia giàu nhất thế giới.
Tổng thống Mỹ (phải) và cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu
Tổng thống Mỹ (phải) và cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu 
Ông Lý Quang Diệu được coi như "cha đẻ" của Singapore và nhận được nhiều sự kính trọng từ các lãnh đạo chính trị toàn cầu.

Trước sự ra đi của ông Lý Quang Diệu, đại diện Nhà Trắng đã thay mặt Tổng thống Obama bày tỏ niềm thương tiếc trên tài khoản Twitter ngày 23/3: "Thay mặt cho người dân Mỹ, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình ông Lý Quang Diệu cũng như người dân Singapore vì mất mát trong buổi sáng hôm nay."

Bộ trưởng Quốc phòng John Kerry cũng có lời chia buồn riêng: "Tôi cùng các lãnh đạo thế giới xin được vinh danh cuộc đời của ông Lý Quang Diệu - người đã biến Singapore thành một trong những quốc gia năng động nhất thế giới."

Thủ tướng Malaysia Mohd Najib Tun Razak thì gửi một dòng tweet chia buồn tới ông Lý Hiển Long, Thủ tướng Singapore đương nhiệm và cũng là con trai ông Lý Quang Diệu: "Thật tiếc khi biết cha của ông đã qua đời. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới cả gia đình và người dân Singapore."

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia, ông Khairy Jamaluddin cũng gửi lời chia buồn tới ông Lý Hiển Long và khẳng định "Singapore ngày nay chính là di sản của ông Lý Quang Diệu."

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thì ví ông Lý Quang Diệu với "một con sư tử:"

"(Ông ấy) là một lãnh đạo có tầm nhìn xa, và là một con sư tử trong giới lãnh đạo quốc tế. Cuộc đời ông Lý Quang Diệu đã để lại nhiều bài học giá trị cho tất cả mọi người."

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đã gửi lời chia buồn trên Twitter và gọi ông Lý Quang Diệu là "người khổng lồ đích thực của những người làm chính trị."

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Phillip Hammond cũng không giấu được sự tiếc thương trước sự ra đi của ông Lý Quang Diệu.

Tỷ phú truyền thông Rupert Murdoch, người đã từng tiếp xúc với ông Lý Quang Diệu nhận định ông là một chính khách vĩ đại: "Ông Lý Quang Diệu là một chính khách không bao giờ thỏa hiệp. Những lời khuyên của ông luôn sáng suốt."

Thủ tướng New Zealand John Key không tiếc lời ca ngợi Thủ tướng đầu tiên của Singapore: "Lý Quang Diệu là một người đàn ông có những phẩm chất hiếm gặp. Ông đã đoàn kết cả đất nước Singapore. Sự ra đi của ông sẽ để lại niềm tiếc thương vô hạn cho cả gia đình và người dân Singapore."

Cựu Thủ tướng Australia Kevin Rudd thì nói rằng ông sẽ luôn nhớ về ông Lý Quang Diệu: "Lý Quang Diệu là một chính khách hiếm có, cả ở châu Á và trên thế giới. Chúng ta sẽ rất nhớ những lời khuyên của ông".

Nguồn: Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn