Lãnh đạo ASEAN gặp Thống tướng Myanmar

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 05/06/2021 09:04:32 +07:00
(VTC News) -

Trong cuộc gặp gỡ này, Thống tướng Min Aung Hlaing cho biết, Myanmar sẽ tổ chức bầu cử mới khi tình hình trở lại “bình thường".

Tại cuộc gặp với ông Erywan Yusof, Bộ trưởng Ngoại giao Brunei - nước Chủ tịch ASEAN 2021 và Tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi hôm 4/6, Thống tướng Min Aung Hlaing cho biết, Myanmar sẽ tổ chức cuộc bầu cử mới khi tình hình trở lại "bình thường".

Trước đó, trong bài phát biểu đầu tiên sau cuộc đảo chính hôm 1/2, Thống tướng Min Aung Hlaing cho biết chính quyền sẽ tổ chức một cuộc bầu cử mới và trao quyền lực cho bên chiến thắng.

Lãnh đạo ASEAN gặp Thống tướng Myanmar - 1

Lãnh đạo quân đội Myanmar - Thống tướng Min Aung Hlaing. (Ảnh: Reuters)

Theo AFP, chưa rõ liệu các lãnh đạo ASEAN có kế hoạch gặp thành viên đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi hay không. Nhiều thành viên đảng NLD đang bị giam hoặc ẩn náu kể từ sau đảo chính.

Hôm 24/4, sau cuộc gặp với Thống tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo các quốc gia thành viên ASEAN tuyên bố đạt đồng thuận gồm 5 điểm, kêu gọi "chấm dứt bạo lực ngay lập tức" và ASEAN sẽ cử đặc phái viên đến nước này.

Myanmar rơi vào tình trạng bất ổn kể từ khi quân đội nước này bắt Cố vấn Nhà nước Suu Kyi và các thành viên chính phủ được bầu. Các cuộc biểu tình, phản đối đảo chính quân sự liên tiếp diễn ra. Khoảng 300 người đã thiệt mạng, trong đó có 47 cảnh sát; hàng nghìn người bị bắt giữ trong các vụ biểu tình kể từ hôm 1/2.

Kông Anh(Nguồn: France24)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp