Lãnh án tù vì tranh giành đất đai trong gia đình

Pháp luậtThứ Tư, 01/08/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News) - Mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Hoàng đâm chết cậu ruột rồi bỏ trốn, mẹ Hoàng nhận tội thay con nhưng không qua được "mắt pháp luật".

(VTC News) - Mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Hoàng đâm chết cậu ruột rồi bỏ trốn, mẹ Hoàng nhận tội thay con nhưng không qua được "mắt pháp luật".

Chiều 31/7, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án phạt Hồ Tấn Hoàng (SN 1989, trú tổ 23, phường Thọ Quang, Q.Sơn Trà) 78 tháng tù giam về tội giết người khi đâm chết anh Phạm Văn Mười (SN 1974, trú phường Mân Thái, Q.Sơn Trà), câu ruột của Hoàng.

Hồ Tấn Hoàng tại phiên tào xét xử sáng 31/7 

Theo cáo trạng, vào khoảng 10h30 ngày 25/2, do không đồng ý chị gái là Phạm Thị Hoa (SN 1965, trú tổ 23, phường Thọ Quang, Q.Sơn Trà) dùng lô đất cha mẹ cho ở cạnh nhà để mở quán tạp hóa buôn bán, Phạm Văn Mười (SN 1974, trú phường Mân Thái, Q.Sơn Trà) đã đến quán đập phá và làm hư hỏng toàn bộ vật dụng, hàng hóa trong quán của bà Hoa.

Sự việc khiến CA phường Thọ Quang can thiệp, nhắc nhở hai bên giải tán. 

Đến khoảng 16h ngày 25/2,  Phạm Văn Mười vào nhà bà Hoa dùng tay đánh ông Lộc (chồng bà Hoa) rồi bỏ về.

Tưởng chuyện đã xong, khoảng 18h25 cùng ngày, Hồ Tấn Hoàng (con ruột của bà Hoa) đi làm về nghe kể lại sự việc nên đòi mẹ gọi điện nói ông Mười đến nhà để giải quyết.

Khi ông Mười đến nơi, hai bên xông vào đánh nhau, trong lúc hỗn chiến, Hoàng đã dùng con dao thủ sẵn đâm hai nhát vào ngực của cậu mình, khiến ông Mười chết tại chỗ.

Bà Đặng Thị Linh Hồng cùng 3 đứa con dại mồ côi cha bởi hành vi của Hoàng 

Sau khi gây án, Hoàng bỏ trốn, còn bà Hoa tự liên lạc với CA phường Thọ Quang và khai nhận mình giết người để bao che cho con.

Tuy nhiên khi tiến hành điều tra, CSĐT đã phát hiện lời khai có nhiều mâu thuẫn. Đối chiếu chứng cứ tại hiện trường, các tình tiết và thi thể nạn nhân, nghi can được xác định là Hồ Tấn Hoàng.

Sau khi tiến hành chất vấn tại tòa và xem xét các tình tiết dẫn đến vụ án, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án phạt Hồ Tấn Hoàng 78 tháng tù giam, đồng thời yêu cầu bồi thường 31 triệu cho gia đình nạn nhân và cấp dưỡng cho 3 người con của nạn nhân với bà Đặng Thị Linh Hồng với số tiền 500.000 đồng/tháng/1 cháu cho đến khi 18 tuổi.


Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn