Lạng lách, đánh võng trước đầu xe ô tô, nam thanh niên bị đâm chết

Pháp luậtThứ Tư, 27/09/2017 19:11:00 +07:00

Cùng nhóm thanh niên lạng lách đánh võng trước đầu xe ô tô sau khi nhậu say, nam thanh niên bị đâm chết.

Ngày 27/9, tại Đắk Lắk, tòa án Cấp cao Đà Nẵng đã mở phiên xử phúc thẩm đối với hai bị cáo Hoàng Thế Anh (ở thị trấn Phước An, huyện Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk) và Hồ Thanh Hiếu (huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận).

Video: Xét xử đối tượng dùng dao đâm chết người đàn ông ở Đắk Lắk

Theo cáo trạng, vào khoảng 20h ngày 20/11/2016, Hồ Thanh Hiếu (trú huyện Tánh Linh, Bình Thuận) cùng nhóm bạn của mình gồm: Trương Văn Thuần, Hoàng Xuân Hương và Vũ Văn Đông rủ nhau ra thị trấn huyện Ea Súp uống cà phê sau khi đi ăn nhậu xong.

Trên đường đi, nhóm bạn của Hiếu gặp ô tô do Hoàng Tuấn Anh điều khiển chở theo em trai là Hoàng Thế Anh đang chạy hướng Ea Súp - Buôn Ma Thuột.

1

Bị cáo Hoàng Thế Anh (áo xanh) tại phiên tòa.

Lúc này, Thuần - một người trong nhóm bạn của Hiếu - điều khiển xe gắn máy đánh võng, lạng lách trước đầu xe ô tô này. Thấy vậy, 2 anh em Tuấn Anh và Thế Anh phải dừng xe lại để nói chuyện. Tuy nhiên, trong lúc nói chuyện, giữa 2 bên đã xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát.

Trong lúc xảy ra xô xát, Hồ Thanh Hiếu đã lấy đá ném vỡ kính xe ô tô. Hoàng Thế Anh bực tức, lấy con dao trong xe đâm Thuần khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Thế Anh 13 năm tù giam về tội giết người và phải bồi thường cho gia đình bị hại trên 165 triệu đồng. Riêng bị cáo Hồ Thanh Hiếu bị tuyên phạt 1 năm tù giam về tội cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

Ngọc Bích
Bình luận
vtcnews.vn