Làng không hộ khẩu giữa thủ đô: Chính quyền nói gì?

Thời sựThứ Ba, 25/11/2014 11:45:00 +07:00

(VTC News) - Một khu dân cư tồn tại giữa lòng Hà Nội từ hàng chục năm nay, nhưng các hộ dân tại đây lại không được cấp sổ hộ khẩu.

(VTC News) - Một khu dân cư tồn tại giữa lòng Hà Nội từ hàng chục năm nay, nhưng các hộ dân tại đây lại không được cấp sổ hộ khẩu. 

Từ đầu những năm 1990, người dân ở nhiều nơi đã di chuyển tới sinh sống, tạo thành một khu dân cư đông đúc tại khu vực Đầm Hồng, thuộc phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, hơn 20 năm đã trôi qua, các hộ dân tại đây không được cấp sổ đỏ, cũng như sổ hộ khẩu.

Vì không có sổ hộ khẩu, nhiều cảnh "dở khóc dở cười" đã xảy ra. Một số người dân phản ánh, dù là người Hà Nội gốc nhưng con cái họ không được học trường công, khám chữa bệnh thì đều phải trái tuyến…Đó là chưa kể đến những khó khăn, khúc mắc trong việc cấp giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn…

Dù đã sinh sống 20 năm nhưng người dân tại khu vực Đầm Hồng không có sổ hộ khẩu.

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên VTC News đã trao đổi ông Đặng Hồng Thái - Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân. Ông Thái xác nhận vấn đề trên là đúng.

Theo ông Thái, khoảng 20 năm trước, người dân từ phố cổ Hà Nội và nhiều nơi khác đã bắt đầu di chuyển về khu vực Đầm Hồng sinh sống. Tại khu vực này hiện có hơn 1000 hộ dân không có sổ hộ khẩu. 

Tuy nhiên, ông Thái khẳng định: “Việc người dân đến đây sinh sống là do tự phát chứ không phải theo chính sách giãn dân của Thành phố.”

Về lý do tại sao tình trạng này tồn tại hàng chục năm mà không được giải quyết, ông Đặng Hồng Thái cho biết vì liên quan đến bản án từ nhiều năm trước. 

Trong khi đó, ông Lưu Tất Thắng – Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân cho biết: “Chúng tôi cũng muốn làm cho xong. Nhưng việc này còn vướng quy hoạch của Thành phố. Theo quy hoạch thì người dân không được ở tại đây, nhưng giờ dân đã ở thì phải xin ý kiến Thành phố để có phương án giải quyết.” 

Theo tìm hiểu của phóng viên, đầu những năm 1990, một số cán bộ địa phương thời kỳ đó có sai phạm về quản lý đất đai đã bị đưa ra xét xử năm 1995.

Phiên tòa kết thúc với Bản án số 757, tuyên thu hồi toàn bộ khu đất Đầm Hồng, nhưng không chỉ rõ diện tích và mốc giới. Chỉ vì một vụ án không được giải quyết rõ ràng mà cả nghìn hộ dân tại khu vực Đầm Hồng phải gánh chịu hậu quả. Họ không được cấp sổ đỏ, sổ hộ khẩu dù đã kiến nghị hàng chục năm nay.

Điều đáng nói, khu vực Đầm Hồng thuộc diện không được cấp sổ đỏ, nhưng không rõ tại sao chính quyền địa phương không có biện pháp gì để giải quyết, cũng không ngăn chặn để dẫn đến tình trạng người dân kéo về khu vực này ngày càng đông đúc. Tới nay đã có cả nghìn hộ sinh sống tại đây.

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn