Lần thứ tư thua Hà Nội FC, HLV Chung Hae Seong mệt mỏi, nghỉ họp báo

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 10/10/2020 22:02:35 +07:00
(VTC News) -

HLV Chung Hae Seong không tham dự buổi họp báo và gửi lời xin lỗi đến truyền thông sau trận CLB TP.HCM thua Hà Nội FC.

Theo giải thích của trợ lý Yang Jae Mo, người trả lời phỏng vấn thay HLV Chung Hae Seong, nhà cầm quân người Hàn Quốc không tham dự buổi họp báo do vấn đề sức khỏe.

"HLV Chung Hae Seong cần nghỉ ngơi một chút. Thầy nhắc tôi gửi lời xin lỗi. Ông ấy là một HLV lớn tuổi, mong các bạn thông cảm", trợ lý Yang Jae Mo chia sẻ. 

Tham dự họp báo thay HLV trưởng, vị trợ lý người Hàn Quốc giỏi tiếng Việt này từ chối trả lời những câu hỏi của phóng viên do không đủ thẩm quyền.

Lần thứ tư thua Hà Nội FC, HLV Chung Hae Seong mệt mỏi, nghỉ họp báo - 1

CLB TP.HCM thua Hà Nội FC 4 lần trong năm 2020.

Chia sẻ về trận đấu, trợ lý Yang Jae Mo nói: "Chúc mừng Hà Nội FC chiến thắng. Chúng tôi sẽ cố gắng ở trận sau. CLB TP.HCM chỉ chỉ có 4 ngày chuẩn bị cho trận gặp Viettel và sẽ cố gắng cho trận tới".

Trợ lý người Hàn Quốc cho biết, anh và HLV Chung Hae Seong đã xem lại băng hình tình huống trọng tài thổi phạt đền ở phút 67, nhưng không đưa ra bình luận về quyết định này. Đây là pha bóng bước ngoặt của trận đấu, khi Hà Nội FC tận dụng cơ hội ghi bàn mở tỉ số và giành chiến thắng với tỉ số 2-0.

Thất bại này là lần thứ tư trong năm 2020 CLB TP.HCM thua Hà Nội FC. Trong 11 lần đối đầu giữa hai đội kể từ năm 2017, CLB TP.HCM thua tới 10 trận và chỉ một lần giành được kết quả hòa.

Đánh bại CLB TP.HCM nhưng Hà Nội FC vẫn chưa cải thiện được vị trí trên bảng xếp hạng. Đội bóng Thủ đô vẫn đứng thứ tư, do cả ba đội xếp trên đều giành chiến thắng. Chặng đường còn lại trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch của Quang Hải và đồng đội vẫn rất gian nan khi kém đội đầu bảng Sài Gòn FC tới 4 điểm.

Trong khi đó với CLB TP.HCM, hy vọng cạnh tranh ngôi vương của thầy trò HLV Chung Hae Seong dần trở nên xa vời. Thậm chí việc vươn lên nhóm giành huy chương cũng là mục tiêu khó khăn với nhà đương kim á quân V-League. Đội bóng này đang có 20 điểm, kém vị trí thứ ba tới 4 điểm và sẽ phải chơi những trận còn lại trong hoàn cảnh không có Công Phượng.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp