Lần theo nam thanh niên chở hàng, phát hiện kho chứa 6.500 gói thuốc lá lậu

Pháp luậtThứ Bảy, 24/11/2018 11:05:00 +07:00

Lần theo nam thanh niên chở bao hàng có dấu hiệu khả nghi, lực lượng chức năng Đà Nẵng phát hiện kho chứa 6.500 gói thuốc lá lậu.

Tối 23/11, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phát hiện một kho chứa hàng nghìn gói thuốc lá lậu.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, trong lúc tuần tra, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an quận Liên Chiểu phát hiện một nam thanh niên chạy xe máy mang BKS 43C1 458.64 chở theo một bao hàng có biểu hiện khả nghi.

46519484_261240777889724_288167295967035392_n

Lần theo nam thanh niên chở bao hàng có dấu hiệu khả nghi, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an quận Liên Chiểu phát hiện kho chứa 6.500 gói thuốc lá lậu. 

Khi nam thanh niên này chạy xe vào một nhà kho trên đường Hòa Nam 11 (phường Hòa Minh), lực lượng chức năng đã lần theo và kiểm tra kho hàng.

Qua kiểm tra, Cảnh sát Kinh tế Công an quận Liên Chiểu phát hiện trong nhà kho chứa 6.500 gói thuốc lá ESSE.

Qua xác minh, người thanh niên chở bao hàng (thuốc lá) vào nhà kho là Nguyễn Văn Biên (SN 1994), còn chủ lô hàng thuốc lá này là Nguyễn Thị Hường (SN 1963, cả hai cùng trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Tại thời điểm bị kiểm tra, bà Hường không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên.

Bà Hường khai nhận đã mua số hàng này từ nhiều người ở Gia Lai rồi đưa về Đà Nẵng. Bà Hường cùng con trai Nguyễn Văn Biên dự tính chuyển hàng đến các quận, huyện thuộc TP Đà Nẵng để tiêu thụ.

Tuy nhiên, khi chưa kịp mang đi tiêu thụ thì toàn bộ thuốc lá lậu của bà Hường đã bị lực lượng chức năng phát hiện.

Hiện hai mẹ con bà Hường đang bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra, làm rõ về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn