Lần tác nghiệp đau lòng của phóng viên Trung Quốc

Thời sựThứ Hai, 10/03/2014 06:09:00 +07:00

(VTC News) - Tác nghiệp ở Việt Nam về vụ máy bay Malaysia mất tích, Hồ Tuệ Dực – Phóng viên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc chia sẻ “đây là lần tác nghiệp khiến tôi đau lòng nhất”.

Những thông tin về việc tìm kiếm máy bay MH 370 của Malaysia mất tích trên được các báo trong nước và quốc tế cập nhật liên tục.

Được phân công tác nghiệp ại Sở chỉ huy Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn Việt Nam, phóng viên Hồ Tuệ Dực - Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết, chị rất cảm động về sự quan tâm sâu sắc của Việt Nam cũng như báo chí trong nước đối với sự việc trên.

Đánh giá về công tác tìm kiếm, cứu nạn của Việt Nam, phóng viên Hồ Tuệ Dực nói rằng mình rất ấn tượng bởi “phía Việt Nam đã dốc toàn lực để tìm kiếm máy bay MH 370. Từ công tác này chúng tôi càng hy vọng và mong sớm có lời giải đáp từ công tác tìm kiếm và mong sớm có kết quả. Chúng tôi rất vui mừng vì  các bạn đang làm hết sức mình”.

 Phóng viên Hồ Tuệ Dực - Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) xúc động khi nói về chuyến tác nghiệp của mình.

Nói về chuyến tác nghiệp tại Việt Nam lần này, Hồ Tuệ Dực nói việc cung cấp thông tin của phía Việt Nam là rất kịp thời, nhanh chóng. Chị cũng chia sẻ đây là lần tác nghiệp khiến chị đau lòng nhất. "Tôi rất đau lòng khi biết được nhiều đồng bào của mình có trong chuyến bay, trong tình trạng như vậy” – Phóng viên Dực nghẹn ngào.

“Tôi mong muốn những hành khách trên chuyên bay đó được đến với điểm đến của họ, để về đoàn tụ với gia đình, nhưng đó chỉ là mơ ước mà thôi. Tuy nhiên khi chưa có kết quả thì chúng tôi vẫn mơ ước. Cho dù sự việc có đau lòng thế nào tôi vẫn mong sớm có kết quả về sự việc này”, phóng viên đài CCTV chia sẻ.

Bình luận
vtcnews.vn