Lan Phương bật mí bí quyết giúp con nghe lời mà không cần dùng đến đòn roi

Sao ViệtThứ Năm, 19/03/2020 16:24:02 +07:00
(VTC News) -

Nữ diễn viên chia sẻ, cô có những cách dạy khiến bé nghe lời và biết tự lập.

Video: Con gái Lan Phương 22 tháng tuổi biết vẽ, chơi đàn piano

Kể từ khi sinh con gái đầu lòng, Lan Phương thường xuyên chia sẻ những câu chuyện đời thường hay bí quyết dạy con, bảo vệ bé một cách hợp lý. Mới đây, nữ diễn viên còn chia sẻ thêm bí quyết dạy con nhỏ để bé nghe lời, tự lập mà không cần sử dụng đòn roi.

Lan Phương cho biết, con gái Lina hiện tại 22 tháng tuổi nhưng biết mặt chữ cái, các con số, phát âm được nhiều chữ… Không chỉ vậy, cô bé còn giúp mẹ hút bụi, lau bàn ghế, tự đi chơi chứ không đợi bế, tự đi ngủ không cần dỗ… 

Việc uốn nắn con trẻ không hề dễ dàng nhưng Lan Phương lại có nhiều cách đơn giản, đầu tiên là giúp bé tự tin, không ngại khám phá xung quanh.

Lan Phương bật mí bí quyết giúp con nghe lời mà không cần dùng đến đòn roi - 1

Lan Phương và con gái Lina.

Luôn cổ vũ, ngợi khen, hoan hô thật to trong tất cả mọi việc con làm, dù đôi khi đó chỉ là việc con tự xúc được cơm, lấy khăn lau bàn được 3 giây, hay con xếp đúng một chữ cái vào bảng chữ.

Nếu con muốn bắt chước bố mẹ để tự làm việc gì đó, hãy động viên và giúp con làm, từ đó con sẽ tự lập và không ngại làm việc nhà” – Lan Phương chia sẻ.

Nữ diễn viên khuyên các bậc phụ huynh: “Đừng bao giờ so sánh con với đứa trẻ khác, mỗi em bé có một điều tuyệt vời riêng, so sánh con chỉ vì cái tôi của bố mẹ muốn con mình bằng người này người kia.

Điều này đánh mất sự tự tin của con và luôn lo sợ bố mẹ không yêu mình nếu mình không được như bố mẹ muốn. Không bao giờ chê bai con với khuôn mặt căng thẳng, giận dữ, ghét bỏ sẽ khiến bé mất tự tin, mặc cảm và sẽ có tâm lí không ổn định”.

Bên cạnh đó, Lan Phương cho rằng không nên hù dọa nếu bé làm sai, phải là chỗ dựa an toàn để bé cảm thấy yên tâm.

Lan Phương bật mí bí quyết giúp con nghe lời mà không cần dùng đến đòn roi - 2

 

Cuối cùng, cô nói thêm: “Đừng đánh mắng con với thái độ thù ghét. Đòn roi hay chửi bới chỉ làm lòng tự trọng của con giảm xuống và sinh ra thái độ chống đối, lì lợm.

Khi con mè nheo, ăn vạ, đòi hỏi hãy luôn bình tĩnh, khuôn mặt thản nhiên như không, tay giữ con một cách mạnh mẽ nhưng không để con cảm thấy trong đó có vũ lực hay bắt ép, và nói chuyện dịu dàng nhưng nghiêm túc, nhìn vào mắt con, tuỳ đứa trẻ, 1-5 phút sau bé sẽ thôi mè nheo, và nghe theo lời mẹ.

Quan trọng nữa là mẹ phải luôn giữ lời với con, đừng hứa suông hay nói cho qua chuyện, mẹ nói và mẹ làm, con sẽ có lòng tin tuyệt đối với bạn, con lớn lên sẽ luôn coi bạn là người bạn thân nhất”.

Lan Phương tâm sự, là bậc cha mẹ, việc có tạo được những hạt giống tốt đẹp cho cuộc đời hay không phần lớn là do bản thân mình. Nếu con trẻ có khởi đầu tốt đẹp và tự tin, bé sẽ lớn lên theo cách tốt nhất.

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn