Lần hiếm hoi Công Phượng, Tuấn Anh được đi máy bay riêng của bầu Đức

Thể thaoThứ Tư, 17/05/2017 10:13:00 +07:00

Cách đây 3 năm, máy bay riêng của bầu Đức trở thành phương tiện chính để đưa các cầu thủ U19 HAGL-Arsenal JMG tới Cần Thơ giành danh hiệu đầu tiên.

Năm 2014, U19 HAGL-Arsenal JMG là nòng cốt U19 Việt Nam dự vòng chung kết U19 châu Á ở Myanmar, giải đấu mà lần đầu tiên ông Đoàn Nguyên Đức với tư cách Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã nhận chức Trưởng đoàn U19 Việt Nam.

Hinh anh  3

Bầu Đức làm Trưởng đoàn U19 Việt Nam năm 2014. (Ảnh: Hà Thành) 

Tiếc rằng, đoàn quân của HLV Graechen khi đó đã thi đấu không thành công. Nhưng không vì thế, bầu Đức không dành nhưng ưu ái đặc biệt cho lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…

Ở trận đấu cuối gặp U19 Trung Quốc, bầu Đức đã thuê chuyên cơ riêng để đưa U19 Việt Nam từ thủ đô Nay Pyi Taw về thành phố Yangon (nơi diễn ra trận đấu), thay vì để các cầu thủ di chuyển bằng phương tiện hàng không phổ thông, thậm chí là có thể bằng ô tô.

Hinh anh

 U19 Việt Nam năm 2014 là đội tuyển hiếm hoi của bóng đá Việt Nam di chuyển bằng chuyên cơ. (Ảnh: Hà Thành)

Vài ngày sau khi trở về từ Myanmar, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn… lại tiếp tục khoác áo U19 HAGL-Arsenal JMG dự giải U21 Quốc tế ở Cần Thơ.

Lần này, bầu Đức quyết định sử dụng chuyên cơ 12 chỗ ngồi mang tên Beechcraft King Air 350, trị giá 7 triệu USD của ông làm phương tiện chở các cầu thủ từ Pleiku xuống Cần Thơ.

Đó là lần đầu tiên và cũng rất hiếm hoi, các cầu thủ của lò HAGL-Arsenal JMG được đi chuyển bằng chuyên cơ của bầu Đức. Và tại giải U21 Quốc tế năm 2014, U19 HAGL-Arsenal JMG đã giành chức vô địch. Đó là danh hiệu đầu tiên của lứa Công Phượng.

Hinh anh

 Công Phượng, Tuấn Anh khoe danh hiệu đầu tiên bên chuyên cơ của bầu Đức. (Ảnh: Minh Trần)

Mới đây, chiếc Beechcraft King Air350 của ông bầu phố Núi được xác nhận bán cho Công ty Hàng không lưỡng dụng Ngôi sao Việt (Vietstar Airlines).

Giá bán của chiếc máy bay này không được tiết lộ, nhưng theo các chuyên gia trong lĩnh vực hàng không, mức giá bán không quá cao, bởi lẽ chiếc máy bay này tính đến nay đã được sử dụng 11 năm.

Năm 2008, ông Đoàn Nguyên Đức chi khoảng 5 triệu USD mua lại chiếc máy bay này, sau đó phải chi thêm khoảng 2 triệu USD nộp thuế, thuê tổ lái, bảo dưỡng kỹ thuật... để đưa vào khai thác.

Đường bay chủ yếu của King Air 350 là kết nối từ TP. HCM đến các dự án của Hoàng Anh Gia Lai ở trong nước và các quốc gia lân cận như Lào, Campuchia, Myanmar với tầm bay hơn 2.000 km.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn