Lần đầu tiên rap và giao hưởng kết hợp với nhau trên sân khấu Việt

Ca NhạcThứ Ba, 05/01/2021 14:19:00 +07:00
(VTC News) -

Mỹ Tâm, Bằng Kiều, Thu Phương, Karik, GDucky, Phạm Thu Hà, Hà Lê... sẽ có mặt trong concert "Vườn thịnh vượng", sự kiện âm nhạc có sự kết hợp giữa Rap và giao hưởng.

Trong concert Vườn thịnh vượng, lần đầu tiên trên sân khấu Việt Nam có sự kết hợp giữa rap với nhạc giao hưởng (symphony) dưới bàn tay đạo diễn và phối khí của nhạc trưởng Hoài Sa.

Lần đầu tiên rap và giao hưởng kết hợp với nhau trên sân khấu Việt - 1

Rapper Karik biểu diễn trong concert "Vườn thịnh vượng".

Chương trình gồm ba phần: Bản giao hưởng tình yêu, Rap-Symphony Mùa yêu.

Bản giao hưởng tình yêu là những câu chuyện về tình yêu được kể qua những tác phẩm nhạc ngoại lời Việt rất được yêu thích tại Việt Nam, dàn dựng và hoà âm phối khí theo phong cách châu Âu. Rap-Symphony mang đến cho khán giả những tác phẩm rap nổi danh tại Rap Việt được kết cùng symphony. Hai sự đối lập trong phong cách hứa hẹn sẽ mang đến cho người nghe những khoảnh khắc thú vị.

Mùa yêu gồm những tác phẩm được khán giả yêu thích được hoà âm và phối khí trên dàn nhạc giao hưởng. Những bản hoà âm mới mang lại cảm xúc tích cực, yêu đời và sự mới lạ với khán giả.

Phạm Thu Hà hứa hẹn sẽ mang đến đêm trình diễn tuyệt vời với Habanera, tác phẩm kinh điển của nhạc sĩ Georges Bizet. Khúc ca kinh điển của nàng Carmen được làm mới bởi ca sĩ sở hữu chất giọng soprano sáng đẹp, nhẹ nhõm, từng được ví như giọng hát “bay lên từ giấc mơ”, mang đến cho khán giả những cảm xúc tươi mới trong những ngày đầu năm.

Phạm Thu Hà cũng đưa người nghe đến nước Ý, nơi mặt trời bừng sáng sau những hàng cây, mang lại những kỳ vọng tươi sáng trong năm 2021 qua ca khúc O sole Mia (Mặt trời của tôi). Nữ ca sĩ cũng mang đến những trải nghiệm đặc biệt cho khán giả khi kết hợp với GDucky trong một tiết mục rap kết hợp với giao hưởng.

Lần đầu tiên rap và giao hưởng kết hợp với nhau trên sân khấu Việt - 2

Nữ ca sĩ Phạm Thu Hà.

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang chia sẻ, rất nhiều người thắc mắc tại sao ê-kíp lại để rap kết hợp với symphony trong chương trình lần này. “Âm nhạc là sự thử nghiệm. Những ngày đầu năm đầy tươi vui và hy vọng, chúng tôi cũng muốn mình thay đổi tư duy nghe nhạc của khán giả Thủ đô, để họ được chìm đắm vào một không gian khác lạ và mới mẻ hơn” – đạo diễn Phạm Hoàng Giang nói.

Với người Việt Nam, những tình khúc của nước Nga luôn gần gũi và thân thuộc. Bằng giọng hát bay bổng ngọt ngào, ca sĩ Thu Phương gợi liên tưởng đến những hàng cây xanh ngát, những thảm cỏ đẹp, những bông hồng rực rỡ đầy ắp tình yêu và hương thơm với ca khúc Triệu đoá hồng. Rời nước Nga, nữ ca sĩ gốc Hải Phòng lại mang đến nỗi nhớ vời vợi với Hà Nội 12 mùa hoa (Giáng Son), Hoa xuân cho em (Tăng Nhật Tuệ) khi song ca cùng Bằng Kiều hay những giọt Mưa hồng (Trịnh Công Sơn) lần đầu kết hợp cùng Hà Lê.

Lần đầu tiên rap và giao hưởng kết hợp với nhau trên sân khấu Việt - 3

Nữ ca sĩ Thu Phương.

Liên khúc nhạc Pháp Chuyện tình yêu – Lại gần hôn anh được Bằng Kiều dành tặng những người đang yêu. Anh cũng mang đến chương trình ca khúc Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (Châu Đăng Khoa) và Mưa trên ngày tháng đó của Từ Công Phụng.

Hà Lê nổi lên như một hiện tượng khi làm mới những ca khúc của Trịnh Công Sơn. Trong đêm nhạc này, anh dành tặng khán giả Bình minh sẽ mang em điNhớ mùa thu Hà Nội (Trịnh Công Sơn). Tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được Hà Lê thể hiện theo phong cách World music và R&B, đưa khán giả trở lại với Hà Nội mùa thu, nơi luôn có sự lãng mạn, tinh tế và những nét đẹp riêng làm xao xuyến lòng người.

Lần đầu tiên rap và giao hưởng kết hợp với nhau trên sân khấu Việt - 4

Nữ ca sĩ Mỹ Tâm.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là sự xuất hiện của Mỹ Tâm với loạt ca khúc: Vì em quá yêu anh, Đúng cũng thành sai, Người hãy quên em đi. Đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho biết, đây là lần hiếm hoi anh có dịp cộng tác với Mỹ Tâm nên thường xuyên phải trao đổi để tiết mục của ‘’họa mi tóc nâu’’ đạt hiệu quả cao nhất tại chương trình này.

 Concert 'Vườn thịnh vượng' diễn ra tối 12/1/2021 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội.

Hoàng Anh
Bình luận
vtcnews.vn