Lần đầu tiên người da màu nắm giữ 2 chức vụ cao nhất Lầu Năm Góc

Quân sựThứ Sáu, 05/05/2023 12:16:59 +07:00
(VTC News) -

Việc Đại tướng Charles Q. Brown Jr làm Tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ đánh dấu lần đầu tiên 2 vị trí lãnh đạo cao nhất Lầu Năm Góc do người da màu nắm giữ.

Theo New York Times, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiện sẽ thông báo việc bổ nhiệm Đại tướng Charles Q. Brown Jr – Tham mưu trưởng không quân Mỹ lên vị trí Tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ thay cho Đại tướng Mark Milley.

Nếu được Thượng viện chính thức đề cử và phê chuẩn, tướng Brown sẽ kế nhiệm tướng Milley vào cuối tháng 9 tới đây, New York Times đưa tin.

Cũng theo New York Times, tướng Brown sẽ là người da màu thứ hai trở thành Tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ sau Đại tướng Colin L. Powell - người đã giữ chức vụ này trong cả hai đời Tổng thống Mỹ George HW Bush và Bill Clinton.

Lần đầu tiên người da màu nắm giữ 2 chức vụ cao nhất Lầu Năm Góc - 1

Đại tướng Charles Q. Brown Jr – Tham mưu trưởng không quân Mỹ. (Ảnh: Time)

Cùng với việc bổ nhiệm tướng Brown, lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, hai vị trí lãnh đạo hàng đầu của Lầu Năm Góc sẽ do hai người da màu nắm giữ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd J. Austin III hiện tại cũng là một người da màu.

New York Times mô tả đây sẽ là một bước tiến đặc biệt đối với các nhóm người da màu thiểu số trong quân đội Mỹ, trong khi các vị trí lãnh đạo Lầu Năm Góc từ trước đến nay đều do người da trắng nắm giữ.

Tướng Brown và ông Austin được cho sẽ cố vấn cho ông Biden về các vấn đề an ninh quốc gia từ cuộc chiến ở Ukraine đến sự trỗi dậy của Trung Quốc ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Hai người sẽ đại diện cho Lầu Năm Góc tại các phiên điều trần của quốc hội, trước các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa.

Khi bổ nhiệm một người Mỹ gốc Phi khác vào vị trí cấp cao của Lầu Năm Góc, ông Biden có thể tạo nên một cuộc tranh cãi mới giữa các nhà lập pháp ở Đồi Capitol. Nhưng ông Biden cũng ghi điểm khi phá bỏ hình ảnh một hội đồng tham mưu trưởng liên quân toàn người da trắng dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Hiện tại khoảng 43% trong số 1,3 triệu nam giới và nữ giới đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ là người da màu. Nhưng trong nhiều thập kỷ, hầu hết những vị trí quan trọng trong Lầu Năm Góc đều là nam giới và là người da trắng.

Giờ đây điều đó dường như đang thay đổi.

Vào thời điểm nguy cơ xảy ra xung đột với Trung Quốc, kinh nghiệm của tướng Brown ở châu Á cũng là một yếu tố then chốt, một quan chức Mỹ nói về quyết định của ông Biden được tờ Politico đưa tin trước đó.

Tuy nhiên chưa có gì là chắc chắn cho đến khi ông Biden công bố lựa chọn của mình và không rõ khi nào thông tin này được công bố.

Trà Khánh(Nguồn: The New York Times)
Bình luận
vtcnews.vn