Lần đầu tiên Mỹ thành lập đội cảnh sát chung với các nước trong khu vực

Thế giớiThứ Năm, 28/03/2019 11:04:00 +07:00

Mỹ đạt được một thỏa thuận với 3 quốc gia Trung Mỹ triển khai hoạt động cảnh sát chung khu vực.

Nhà chức trách Mỹ hôm qua (27/3) cho biết đã đạt được một thỏa thuận với 3 quốc gia Trung Mỹ triển khai hoạt động cảnh sát chung khu vực trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách đối phó với làn sóng người di cư ở biên giới phía Nam nước Mỹ.

Mexico my

 Cảnh sát chống bạo động Mỹ diễn tập ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp vào Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Thỏa thuận hợp tác đạt được sau cuộc họp diễn ra tại Honduras cùng ngày có sự tham gia của quan chức các nước Guatemala, Honduras, El Salvador và Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen.

Tuyên bố chung giữa Chính phủ 4 nước cho biết, các bên nhất trí một loạt các biện pháp bao gồm hoạt động cảnh sát chung, nâng cao an ninh biên giới, nỗ lực ngăn chặn tội phạm quốc tế cũng như đối phó với hoạt động di cư bất hợp pháp.

Phát biểu với báo giới, ông Nielsen đã mô tả đây là thỏa thuận đầu tiên giữa Mỹ với 3 nước Trung Mỹ nhằm tăng cường an ninh trên không, trên bộ và trên biển, qua đó hạn chế sự dịch chuyển của làn sóng tội phạm.         

Hằng năm có hàng nghìn người Guatemala, Honduras, El Salvador tìm đường tới Mỹ để tránh tình trạng bạo lực và nghèo đói ở quê nhà.

Hồng Nhung/VOV
Bình luận
vtcnews.vn