Lần đầu tiên Bộ GTVT thanh tra việc bán vé tàu Tết

Thời sựThứ Năm, 01/12/2011 01:41:00 +07:00

(VTC News) - Tư hôm nay, Thanh tra Bộ GTVT sẽ thanh tra việc bán vé tàu Tết. Đây là lần đầu tiên Bộ thực hiện việc kiểm tra hoạt động này.

(VTC News) - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng vừa ký quyết định thành lập Đoàn Thanh tra Giao thông Vận tải tiến hành kiểm tra tổ chức mua, bán vé tàu Tết Nhâm Thìn 2012.

  
Từ hôm nay (1/12), Thanh tra Bộ GTVT sẽ thanh tra việc bán vé tàu Tết.
Theo đó, từ hôm nay (1/12), Đoàn thanh tra Bộ sẽ đi kiểm tra nhằm hạn chế tình trạng gian lận trong bán vé tàu tại 3 khu vực là Hà Nội, Lào Cai và TP.HCM, đây là 3 nơi được coi là điểm nóng trong mùa cao điểm vận tải Tết Nguyên đán.

Bộ trưởng Thăng yêu cầu Đoàn thanh tra, bên cạnh việc kiểm tra thực tế, cần đề xuất các biện pháp quản lý, ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong quá trình tổ chức bán vé, đồng thời đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng phục vụ hành khách đi tàu trong việc mua, bán vé.

Đây là lần đầu tiên Bộ Giao thông Vận tải thực hiện việc kiểm tra mua bán vé tàu Tết.

Trước đó, theo kế hoạch phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Thìn 2012 của ga Sài Gòn, từ ngày 15/11/2011 triển khai bán vé Tết trên mạng (vetau.com.vn); sau ngày 10/12/2011, Công ty sẽ thu hồi các chỗ còn lại và giao cho các ga bán cho hành khách có nhu cầu.

Giá vé tàu tết năm nay cũng tăng 10% giá vé các tàu đối với chiều đông khách, riêng thời gian cao điểm tăng từ 19% đến 39% giá vé.

Ngoài ra, Đường sắt Việt Nam cũng đồng thời áp dụng việc giảm giá vé cho các chiều vắng khách, cụ thể giảm 79% chiều từ Hà Nội đi Sài Gòn trong giai đoạn trước Tết, giảm 50% chiều từ Sài Gòn đi Hà Nội giai đoạn sau Tết.

Lê Việt

Bình luận
vtcnews.vn